Xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh văn minh, hiện đại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) được tổ chức tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long, tối 28/10.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh diễn ra tối 28/10.
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh diễn ra tối 28/10.

Với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với gần 2.500 người tham gia thuộc 39 khối diễn thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, các khối diễu hành biểu dương lực lượng đã thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Sau nghi thức chào cờ, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất, con người Quảng Ninh.

Cách đây 60 năm, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân địa phương, ngày 30/10/1963, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra nghị quyết phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với vùng đất được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Sự kiện tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30/10/1963 là kết quả của một quá trình vận động lịch sử lâu dài cả về mặt hành chính và văn hóa, lãnh thổ và dân cư. Danh xưng Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho mang ý nghĩa lớn lao về trọng trách, sứ mệnh, tầm nhìn cho một địa phương rộng lớn về lãnh thổ, thoáng mở về tư duy, hào sảng về tính cách, yên ổn cho vùng biên viễn, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hóa mọi vùng miền.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 60 năm qua.

“Về Quảng Ninh hôm nay chúng ta đều nhận thấy, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai. Với những thành tựu đạt được, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực phía Bắc”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa.

Không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững. Trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Hàng nghìn người dân tham dự buổi lễ.

Hàng nghìn người dân tham dự buổi lễ.

Khối rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào Lễ đài.
Khối rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào Lễ đài.
Khối các đoàn thể, ban ngành tiến vào lễ đài.
Khối các đoàn thể, ban ngành tiến vào lễ đài.
Các khối diễu hành thuộc lực lượng vũ trang.
Các khối diễu hành thuộc lực lượng vũ trang.
Màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú của nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát… thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.
Màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú của nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát… thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu kéo dài 15 phút đã khép lại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu kéo dài 15 phút đã khép lại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.