Xây dựng môi trường không khói thuốc: Nâng cao nhận thức cho thầy và trò

GD&TĐ - Xây dựng câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi thiết kế video, tranh ảnh về tác hại của thuốc lá được nhiều trường học tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cả giáo viên và học sinh.

Trường THCS Hợp Giang (Cao Bằng) mời công an tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: NTCC
Trường THCS Hợp Giang (Cao Bằng) mời công an tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: NTCC

Xây dựng câu lạc bộ

Nhiều năm qua, Trường THCS Hợp Giang (TP Cao Bằng, Cao Bằng) phối hợp với chuyên gia y tế, Công an thành phố để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Tại nhà đa năng, sân trường, cổng trường, nhà trường treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh minh họa tác hại của thuốc lá nhằm tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và người dân về tác hại của thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị Chung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Giang cho hay: Công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện một chiều mà có sự tương tác giữa cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cùng với đó, trường tổ chức các cuộc thi như: Vẽ tranh, làm video, viết bài tuyên truyền về phòng chống thuốc lá… với nhiều ý tưởng đặc sắc được các em thể hiện.

“Thông qua hoạt động thực tế, học sinh sẽ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội. Chúng tôi còn phát động phong trào “trường học không khói thuốc” và xây dựng câu lạc bộ “nói không với thuốc lá”. Từ đó, tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp, trong lành và an toàn”, bà Chung cho hay.

Câu lạc bộ “nói không với thuốc lá” thường xuyên xây dựng các ý tưởng để tuyên truyền hoạt động phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học. Câu lạc bộ đồng thời trở thành cầu nối để hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh hút thuốc lá dừng sử dụng.

xay-dung-moi-truong-khong-khoi-thuoc2.jpg
Ảnh minh họa INT.

Thầy cô nêu gương

Nhận thức rõ công tác phòng chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng, Trường PTDTBT THCS Thiện Hoà (Bình Gia, Lạng Sơn) đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Công an xã... triển khai các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Nhà trường lồng ghép nội dung phòng chống thuốc lá vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, tiết Giáo dục công dân, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt Đội…

Ngoài ra, ban Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú như: Phát thanh học đường, treo khẩu hiệu... Từ đó, học sinh nhận thức rõ tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và nâng cao ý thức phòng tránh.

Chia sẻ của ông Lý Văn Thơ - Hiệu trưởng Trường THCS Thiện Hoà: “Chúng tôi thực hiện công tác nêu gương, quán triệt đến mỗi cán bộ, giáo viên, nhất là cán bộ quản lý luôn đi đầu, gương mẫu trong phòng, chống thuốc lá”.

Đã thành nếp từ nhiều năm nay, cán bộ, giáo viên nam trong trường không hút thuốc lá để làm gương cho học sinh. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh xây dựng một ngôi trường văn minh không khói thuốc.

“Đối với học sinh hút thuốc, nhà trường sẽ trò chuyện để tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở nếu tái phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi phân công giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp phối hợp cùng phụ huynh để giáo dục, hỗ trợ những em đang sử dụng, hút thuốc có thể cai thuốc”, ông Lý Văn Thơ nói.

Theo ThS Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong sớm. Trong thuốc lá chứa 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư; thuốc lá là thủ phạm của ít nhất 25 loại bệnh như ung thư, tim mạch, các bệnh về hô hấp và sinh sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ