Thời gian qua, công tác phát triển đảng trong học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường tạo môi trường để các em phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích và khát khao cống hiến; mạnh dạn giao việc để học sinh rèn luyện, trau dồi.
Ươm mầm “hạt giống đỏ”
Ông Trần Duy Phương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, từ năm 2000 đến nay, nhà trường có 32 học sinh ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, riêng năm 2024 là 19 học sinh.
Công tác phát triển đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Việc đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp học sinh vào Đảng không chỉ giúp tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong tương lai.
Bí thư Đảng ủy Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, hằng năm, cấp ủy các chi bộ rà soát, lập danh sách những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện xem xét kết nạp Đảng, cử đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời giao cho các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thử thách, đào tạo, rèn luyện qua các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, phân công các nhiệm vụ công tác chuyên môn cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, định kỳ hằng tháng xem xét, nhận xét, đánh giá để định hướng kịp thời trong quá trình xác định và xây dựng động cơ đúng đắn trở thành đảng viên…
“Đảng viên trẻ, đặc biệt là học sinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác, trong thời gian tới khi trở thành sinh viên các trường đại học. Đảng viên trẻ phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ…” – ông Trần Duy Phương tin tưởng.
Tại Trường THPT Sơn Động số 3, một cơ sở giáo dục “đóng chân” trên địa bàn huyện Sơn Động còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Giang, có truyền thống hiếu học, ông Nguyễn Đình Linh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Động số 3 cho biết, 2 năm học liên tiếp nhà trường đều có học sinh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đơn cử, năm học 2022 - 2023 là Bùi Thị Phúc - đây là học sinh đầu tiên của huyện Sơn Động được kết nạp Đảng. Năm học 2023-2024, nhà trường có thêm 1 học sinh (em Hoàng Thị Bích) được kết nạp. Năm học 2024 - 2025 công tác này đã được tiếp tục triển khai trong nhà trường đã và đang phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú là học sinh.
Theo ông Linh, ngoài việc phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn hiện hành, học sinh được bồi dưỡng kết nạp đảng viên phải là đoàn viên ưu tú, kết quả học tập tốt. Học kỳ ở tất cả các năm học bậc THPT được xếp loại học lực Giỏi, chú trọng xem xét học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên. Đồng thời, học sinh phải có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; gương mẫu thực hiện nội quy của nhà trường, quy chế hoạt động của tổ chức đoàn, hội LHTN, được thầy cô, bạn bè tín nhiệm; không vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học sinh được xếp loại hạnh kiểm Tốt trong các học kỳ, ưu tiên học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt.
“Trong thời gian qua, Trường THPT Sơn Động số 3 đã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố tích cực cho Đảng. Việc phát triển Đảng viên trong lứa tuổi Đoàn viên Thanh niên đặc biệt trong trường học là việc làm cần thiết, để ươm mầm hạt giống đỏ cho Đảng, để góp phần xây dựng và phát triển Đảng…” – ông Linh chia sẻ.
Vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, em Nguyễn Thị Thanh Thảo lớp 12C (năm học 2024 - 2025) Trường THPT Sơn Động số 3 bày tỏ, luôn cố gắng đặt mục tiêu rõ ràng trong học tập. Ngoài việc nắm chắc kiến thức trên lớp, bản thân em còn chủ động tìm tòi, học hỏi qua sách vở và Internet.
Nữ sinh bày tỏ, việc rèn luyện tinh thần tự học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đoàn giúp em không chỉ phát triển tư duy mà còn nâng cao kỹ năng sống. “Mục tiêu của em trong năm học này là giữ vững thành tích học tập và tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc thi của trường và Đoàn cấp trên tổ chức, phát động để hoàn thiện bản thân mình. Em mong muốn được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất. Em hy vọng sẽ đạt được danh hiệu học sinh 3 tốt và vào được ngôi trường đại học mơ ước…” - Thanh Thảo nói.
Tăng cường “sức trẻ” cho Đảng
Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, phát triển đảng viên trong học sinh có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên.
Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 270 học sinh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong tổng số 15.537 học sinh đủ 18 tuổi có học lực giỏi (chiếm 1,74%). Năm học trước (2023 - 2024), toàn tỉnh Bắc Giang có 20.145 học sinh lớp 12 (học sinh THPT là 18.028, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX là 2.117), số học sinh đủ tuổi kết nạp đảng tính đến tháng 6/2024 là 6.212. Tỉnh Bắc Giang có 556 học sinh đã học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó đã có 59 học sinh được kết nạp Đảng.
Để có được những kết quả trên, theo bà Hường, cấp ủy các trường học coi công tác kết nạp Đảng trong học sinh là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong học sinh; đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ của trường.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng cho biết, học sinh cấp THPT trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú và mong muốn được xét kết nạp Đảng khi đủ tuổi.
Thời gian tới, Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng ở cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Thông qua đó bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh.
"Năm 2025, các nhà trường tiếp tục giới thiệu những đoàn viên ưu tú tham gia học lớp: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trong Ban Thường vụ Đoàn trường là đảng viên giúp đỡ đoàn viên ưu tú học sinh vào Đảng. Các nhà trường phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 2 đến 5 đoàn viên ưu tú là học sinh xuất sắc nhất vào tổ chức Đảng. Các học sinh đã học lớp: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng được giới thiệu về địa phương để các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong thời gian chờ đi học đại học và các trường chuyên nghiệp..." - bà Đào Thị Hường chia sẻ.