Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục đào tạo

GD&TĐ - Ngày 14/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở GD&ĐT Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Nhiều thành tích nổi bật

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT. Về phía thành phố Hà Nội có Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Năm học 2023-2024, sự nghiệp giáo dục Thủ đô đạt được những kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Toàn thành phố có 2.913 trường mầm non, phổ thông, tăng 39 trường so với cùng kỳ năm học trước với gần 2,3 triệu học sinh, gần 130.000 giáo viên.

Học sinh Thủ đô đứng đầu cả nước với 184 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cao hơn 43 học sinh so với năm 2023; nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, đặc biệt là có 2 học sinh giành huy chương Vàng Olympic sinh học quốc tế và Olympic Hóa học quốc tế.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh Hà Nội năm nay tiếp tục có chuyển biến mạnh với 99,81% học sinh tốt nghiệp, tăng 0,25% và 5 bậc so với năm 2023, từ vị trí thứ 16 vươn lên xếp vị trí thứ 11. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp của khối GDTX đạt 99,12%, cao hơn 2,24% so với tỷ lệ tốt nghiệp của GDTX cả nước, là kết quả cao nhất trong 5 năm qua.

IMG_0488.JPG
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT trao tặng trống cho các cơ sở giáo dục, các trường học nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập ngành GD-ĐT Hà Nội.
IMG_0501.JPG
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội và Hệ thống giáo dục Marie Curie trao tặng 70 trống cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Hà Nội là địa phương có số bài thi điểm 10 nhiều nhất cả nước với 915 điểm 10, 1 thí sinh đạt tổng điểm thi cao nhất cả nước (57,85 điểm). Ngoài ra, học sinh Thủ đô còn giành 339 huy chương, xếp thứ 2 toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024.

Đáng chú ý, năm học 2023-2024, các trường học đã kết nạp Đảng cho 200 học sinh, cao hơn 2 lần so với năm học trước. Công tác đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường. Toàn thành phố có gần 80% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, các nhà trường đã tổ chức an toàn, hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, khắc phục được hạn chế, tồn tại trong công tác thi, tuyển sinh của những năm trước như không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh hay bốc thăm để vào trường công lập... Thành phố cũng đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 hecta trở lên.

Năm học 2024-2025, ngành GD-ĐT Hà Nội đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học trước, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương, các Phòng GD&ĐT, các nhà trường đã báo cáo tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được năm học 2023-2024 và khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Van nghe.jpg
Tiết mục nghệ thuật của học sinh Thủ đô chào mừng hội nghị.
IMG_0275.JPG
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Xứng đáng là lá cờ đầu của cả nước

Thống nhất cao với 10 kết quả nổi bật và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học mới của ngành GD-ĐT Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, kết quả có được nhờ sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên, tinh thần hiếu học của học sinh Thủ đô, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Năm học vừa qua, ngành GD-ĐT Hà Nội đã đạt được kết quả nổi bật trong công tác quản lý. Bám sát chủ đề thi đua của ngành là "Đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý dạy và học", ngành GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả, đã chấm dứt tình trạng phụ huynh phải xếp hàng nộp hồ sơ vào các trường.

Công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về kết quả triển khai Học bạ số cấp Tiểu học, đạt tỉ lệ 97,6%. Ngành GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, sẻ chia với những đồng nghiệp giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô và cả nước với nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Giáo viên Thủ đô nhiều người là cốt cán trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, các buổi tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức. Những ý kiến tham gia của Sở GD&ĐT Hà Nội với đội ngũ nhà giáo đông đảo, chất lượng cao, tâm huyết, đã giúp Bộ GD&ĐT có nhiều thông tin hữu ích để tham gia xây dựng cơ chế chính sách, chỉ đạo chuyên môn hiệu quả.

Năm học 2024-2025 là năm học quan trọng thực hiện đồng bộ và khép kín chương trình GDPT 2018, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục quan tâm một số nội dung như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới, ngành GD-ĐT Hà Nội cần bám sát vào nội dung hướng dẫn nhiệm vụ năm học các văn bản chỉ đạo và Bộ GD&ĐT đã ban hành với tinh thần chủ động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô. Với quy mô lớn, loại hình cơ sở GD đa dạng, cần tăng cường chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra.

Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cả công lập và ngoài công lập; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong HSSV; xây dựng các phong trào thi đua, để các phong trào này trở thành điểm sáng để các địa phương khác học tập; có giải pháp cụ thể, xây dựng Thủ đô gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO.

IMG_0400.JPG
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho 6 trường học.
IMG_0460.JPG
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho 3 học sinh có thành tích tiêu biểu.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành GD-ĐT Thủ đô đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đồng thời khẳng định, thành phố luôn coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục… nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục của Thủ đô.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội tập trung bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng Cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2023-2024. Dịp này, nhằm lan tỏa ý nghĩa của tiếng trống học bài, góp phần xây dựng xã hội học tập ở Thủ đô, thông qua Sở GD&ĐT Hà Nội, Hệ thống giáo dục Marie Curie đã trao 70 trống đến các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ