Xác minh, xử lý việc thầy giáo đánh học sinh ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh và xử lý sự việc một học sinh bị thầy giáo đánh do không viết được bài.

Trường Tiểu học Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.
Trường Tiểu học Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.

Ngày 20/3, bà Lê Thị Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại Trường Tiểu học Ngọc Minh gửi UBND huyện và Sở GD&ĐT Hà Giang.

Trước đó, ngày 15/3, trên mạng facebook đăng tải thông tin học sinh bị thầy giáo đánh tại Trường Tiểu học Ngọc Minh (xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo Trường Tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung.

Theo đó, học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng facebook là Hoàng Minh Q., lớp 2A, Trường Tiểu học Ngọc Minh.

Sáng 13/3, trong giờ học môn chính tả, do không viết được bài nên thầy giáo Nguyễn Thế Nghĩa (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A) đã dùng que tre nhỏ đánh vào vùng đầu học sinh Hoàng Minh Q.

Lúc đó, học sinh Q chưa có thương tích gì và khi hết buổi học thì Q về nhà sinh hoạt bình thường.

Xác minh trên lớp 2A, một số học sinh trong lớp khẳng định, sáng 13/3, trong tiết chính tả thầy giáo Nghĩa có dùng que nhỏ đánh từ 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Q. Ngoài ra, xác minh thông tin từ các học sinh trong trường, vào chiều 13/3, học sinh Q. có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe đạp.

Tuy nhiên, qua làm việc với em Hoàng Minh Q. thì em này khẳng định thầy giáo Nghĩa dùng que đánh vào đầu và khẳng định có bị ngã xe nhưng bị ngã từ trước Tết Nguyên đán.

Phía gia đình học sinh Q. cho rằng những vết bầm tím trên mặt, trên mắt học sinh Q. là do thầy giáo Nghĩa đánh vào vùng đầu dẫn đến sưng mắt và mặt.

Sau khi vụ việc diễn ra, Trường Tiểu học Ngọc Minh đã phối hợp cùng gia đình đưa học sinh Hoàng Minh Q. đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Kết luận kiểm tra sức khỏe, em Q. không có bất thường nội sọ trên CT-Scanner sọ não; phù nề phần mềm đỉnh trái.

Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Thế Nghĩa vi phạm Quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trong Điều lệ trường Tiểu học.

“Quan điểm của Phòng là nếu cá nhân, tổ chức có vi phạm thì phải yêu cầu xử lý, vi phạm đến đâu thì xử lý đúng theo quy định đến đó. Không dung túng hay bao che”, bà Lê Thị Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên khẳng định.

Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học.

Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Tiếp tục phối hợp với gia đình, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh...

Vụ việc được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ