Xác minh ‘nhóm đối tượng lạ’ chặn xe ô tô ở Yên Bái

GD&TĐ - Mới đây, một tài khoản Facebook “tố” nhóm được cho là làm thiện nguyện bị nhóm người lạ chặn đầu, đuôi xe ở Yên Bái.

Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình.

Tài khoản Facebook có tên Pham Tuan Anh, là Trưởng nhóm từ thiện Cộng đồng thiện nguyện triệu trái tim đã thông tin trên mạng xã hội việc nhóm này bị các đối tượng lạ dùng ô tô, xe máy chặn đầu và đuôi xe.

Tài khoản Pham Tuan Anh viết: “CẢNH BÁO CÁC ĐOÀN TỪ THIỆN LÊN YÊN BÁI CỨU TRỢ CHÚ Ý. Tôi là Phạm Tuấn Anh trưởng nhóm từ thiện Cộng đồng thiện nguyện triệu trái tim. Đã nhiều ngày qua cùng 60 tình nguyện viên hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và các cơ quan, tặng quà các gia đình gặp khó khăn, các gia đình khuyết tật, có công với cách mạng tại vùng ngập lũ tỉnh Yên Bái”.

1000017424.jpg
Hình ảnh các đối tượng lạ chặn xe được cho là đoàn thiện nguyện tại Yên Bái. (Ảnh: MXH)

Theo anh Phạm Tuấn Anh, khoảng 9h sáng 20/9, tại khu vực gần cầu Văn Phú (TP Yên Bái), anh Tuấn Anh đi khảo sát thực tế các gia đình gặp khó khăn và cần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa để hơn 40 tình nguyện viên đến hỗ trợ.

Quá trình khảo sát, anh Tuấn Anh bất ngờ bị các đối tượng lạ dùng xe ô tô chặn đầu xe, xe máy chặn đuôi xe và ngăn cản việc làm của nhóm.

Các đối tượng xuống đi quanh xe của trưởng nhóm, có hành vi ngăn cản nhóm hoạt động. Lo sợ bị cướp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nên nhóm đã gọi Công an 113 và Công an xã Giới phiên tới làm việc.

Liên quan vụ việc nêu trên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, Trưởng Công an TP Yên Bái cho hay, đơn vị đang cho xác minh, kiểm tra các đối tượng nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo đánh giá về Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản vào năm 2022.

Du Lâm: Nổi danh đất học Kinh Bắc xưa

GD&TĐ - Nằm bên dòng sông Đuống, Du Lâm không chỉ được biết đến là quê ngoại của vua Lý Thái Tổ mà còn nổi danh là vùng đất học của Kinh Bắc xưa.

Công việc hành chính và thành tích học sinh gây ra áp lực lớn cho giáo viên Singapore.

Nghề giáo giữa vòng xoáy áp lực

GD&TĐ - Nghiên cứu mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra giáo viên Singapore nằm trong nhóm làm việc nhiều giờ nhất thế giới, đồng thời chịu mức độ căng thẳng cao hơn đáng kể so với đồng nghiệp ở các quốc gia phát triển khác.