Xác minh clip nữ sinh bị đánh trong lớp học ở Phú Thọ

GD&TĐ - Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh trong lớp.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Hiền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú thọ.

Nội dung clip, em Đ.T.K.T. học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Hiền Quan bị em V.K.O. học sinh lớp 7 - Trường THCS Hiền Quan túm tóc, bắt quỳ và liên tục đánh vào mặt.

Vụ việc có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Có học sinh còn cầm điện thoại quay video.

Sáng 30/5, trả lời PV Báo GD&TĐ, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiền Quan xác nhận vụ việc học sinh đánh nhau diễn ra tại trường.

“Khi sự việc xảy ra nhà trường không biết, chiều qua nhà trường đã lập biên bản vụ việc và đã báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương. Hôm nay trường đang làm báo cáo, kèm tài liệu liên quan để báo cáo cho Phòng và Sở", cô Nguyễn Thị Cẩm Tú nói.

Ông Lê Trung Huyên - Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho biết, sự việc diễn ra vào 8 giờ 30 ngày 29/5.

"Sau khi phát hiện clip trên mạng xã hội, công an xã đã mời các gia đình và cán bộ của 2 trường ra để cùng phối hợp giải quyết, động viên tư tưởng em học sinh bị đánh”, ông Huyên nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.