Xác định thời gian thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

GD&TĐ - Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam và các đội bóng tham dự Đại hội cũng đã được xác định. Các chàng trai áo đỏ sẽ thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công huy chương Vàng SEA Games 31.
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công huy chương Vàng SEA Games 31.

Những diễn biến liên quan đến hành trình của U23 Việt Nam đã được công bố. Theo đó, thời gian bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 đã được ấn định vào ngày 6/4 với các khung giờ từ 10h15 đến 10h50. Vào lúc 10h50, môn bóng đá nam sẽ được tiến hành bốc thăm.

Ngoài HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF) cũng được mời tham dự lễ bốc thăm này.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam đã được xác định. Cụ thể, bảng A của U23 Việt Nam sẽ thi đấu vào các ngày 6, 8, 10, 13 và 15/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Bảng B của U23 Thái Lan tranh tài vào các ngày 7, 9, 11, 14, 16/5 trên sân Thiên Trường (Nam Định).  

Hai trận bán kết sẽ đều diễn ra vào ngày 19/5, trong đó một trận bán kết sẽ diễn ra ở sân Việt Trì (Phú Thọ), trận bán kết còn lại đá ở sân Thiên Trường (Nam Định). Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình. Các trận sẽ thi đấu theo khung giờ 16h00 (trận 1) và 19h00 (trận 2).

Các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam được phép đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ trước khi chốt danh sách 20 cái tên chính thức tham dự giải (đã bao gồm 3 người quá tuổi). Mỗi đội được phép bổ sung tối đa 15 cầu thủ trong trường hợp những thành viên đã đăng ký nhiễm Covid-19.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, nhóm hạt giống số 1 được xác định là đương kim vô địch SEA Games - tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 là Myanmar – Philippines. Các đội bóng còn lại gồm Campuchia, Indonesia, Lào và Singapore vào nhóm 3.

SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12 đến 23-5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và dự kiến có sự tham dự của 10.000 vận động viên, huấn luyện viên của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh Hà Nội, Quảng Ninh là nơi diễn ra thi đấu nhiều môn thứ hai của SEA Games 31. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 7 môn thi gồm: bóng đá nữ, ba môn phối hợp, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, cờ tướng, cờ vua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ