Xác định quốc gia đăng cai giải U23 Đông Nam Á năm 2025

GD&TĐ - Chủ nhà của giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025 chính thức được xác định.

Thái Lan đăng cai giải U23 Đông Nam Á năm 2025,
Thái Lan đăng cai giải U23 Đông Nam Á năm 2025,

Trong một diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã lựa chọn Thái Lan làm chủ nhà của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra vào tháng 8 năm nay.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 3 trong tổng cộng 5 lần giải được tổ chức, Thái Lan sẽ đóng vai trò chủ nhà khi có cơ sở vật chất khá tốt và được Liên đoàn bóng đá nước này ủng hộ.

Kể từ lần đầu tiên vô địch giải đấu vào năm 2005, Thái Lan đang quyết tâm vô địch giải U23 Đông Nam Á lần tiếp theo sau 20 năm chờ đợi.

Lúc này, U23 Việt Nam đang là đội giàu thành tích nhất tại giải đấu với 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2022 và 2023 chỉ sau 4 lần giải tổ chức.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ là bước chạy đà rất tốt cho các đội bóng trong khu vực khi tháng 9 sẽ diễn ra vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games sẽ cũng sẽ diễn vào tháng 12 năm nay.

Để thực hiện mục tiêu vô địch U23 Đông Nam Á trên sân nhà, Thái Lan dự tính sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình ở lứa tuổi U22 với nhiều nhân tố rất đáng xem.

U22 Việt Nam cũng đã có những sự chuẩn bị rất tích cực cho năm 2025. Vừa qua, đoàn quân áo đỏ đã tham dự và có màn thể hiện khá tốt ở giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 và kết thúc với vị trí thứ 3.

Thời gian tới, không ít các cầu thủ U22 sẽ tiếp tục được triệu tập lên tập luyện cùng các đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA tháng 6 qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai giải đấu quan trọng của bóng đá trẻ trong năm nay là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Nguyễn Mỹ Huyền (bên trái - lớp 9A3) thủ khoa chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Bí quyết trường huyện 'gặt quả ngọt'

GD&TĐ - Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa khép lại một năm học đáng nhớ khi có 20 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, trong đó có hai thủ khoa, hai á khoa ở các môn chuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII. Ảnh: HCMUTE

'Tòa soạn' thu nhỏ trong trường học

GD&TĐ - Các phòng, ban truyền thông của trường hoạt động như những “tòa soạn” thu nhỏ, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục, nâng tầm thương hiệu, duy trì chất lượng đào tạo...

Minh họa/INT.

AI và tâm tình nhà báo

GD&TĐ - Trong lịch sử tồn tại và phát triển, có lẽ chưa bao giờ nghề báo chịu áp lực, thử thách như lúc này.