Xác định được danh tính thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 20/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xác định được danh tính thi thể trôi dạt vào bờ biển ở huyện Bố Trạch.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.Y (SN 1975) trú khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước đó nhảy cầu Bến Thuỷ để tự tử. Ảnh: Đ.N.
Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.Y (SN 1975) trú khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước đó nhảy cầu Bến Thuỷ để tự tử. Ảnh: Đ.N.

Theo đó, sau khi sự việc thi thể một phụ nữ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình được thông tin rộng rãi, khoảng 15 giờ ngày 19/10, có một gia đình ở tỉnh Nghệ An liên hệ thông báo về việc người nhà bị mất tích. Đến tối ngày 19/10 thì gia đình nói trên đã vào đến Quảng Bình nhận dạng và khẳng định đây chính là người thân của họ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.Y. (SN 1975) trú khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà để đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, chị Y. bị bệnh trầm cảm. Ngày 14/10 chị đã đến cầu Bến Thủy (TP. Vinh) để lại trên cầu 1 xe gắn máy, 1 đôi dép và 1 áo khoác rồi nhảy xuống cầu tự tử.

Như GD&TĐ đã thông tin trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19/10, người dân thôn Thanh Xuân (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân (xã Thanh Trạch) và báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng.

Theo nhận dạng ban đầu, thi thể là phụ nữ, độ tuổi khoảng từ 45 -50 tuổi, mặc bộ đồ ngủ màu vàng chấm bi, trên đầu không có tóc, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.