Xác định danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn.

Ngân hàng xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Hoàng Vinh)
Ngân hàng xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Chiều 22/11, công an TP Đà Nẵng đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại quận Ngũ Hành Sơn.

2 nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, trú An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú thôn Đại La, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

Theo công an, các nghi phạm này đã dùng súng đe dọa ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động thì bỏ chạy, và đâm dùng dao đâm vào lưng của nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng là ông Trần Minh T. (SN 1973, tổ 13 phường Chính Gián, Thanh khê, TP Đà Nẵng).

Công an phường Mỹ An và Đội cảnh sát trật tự truy bắt tại chỗ với nghi can Trí. Sau đó các lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy bắt được nghi can Cường.

Ông T. được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.