Xã Vũ Thư (Hưng Yên) dạy bơi miễn phí cho toàn bộ học sinh lớp 5

GD&TĐ - Chương trình dạy bơi miễn phí góp phần nâng cao thể chất và ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong cộng đồng.

Xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) ký kết hợp tác với doanh nghiệp dạy bơi miễn phí cho học sinh lớp 5 trên địa bàn.
Xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) ký kết hợp tác với doanh nghiệp dạy bơi miễn phí cho học sinh lớp 5 trên địa bàn.

Ngày 25/4, xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty Thương mại và Sản xuất Đại Thành Long triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh lớp 5 trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là trẻ em.

1000023038.jpg
Học sinh xã Vũ Thư dự lễ ký kết.

Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư cho biết, thực tiễn cho thấy, đuối nước vẫn là một trong những nguy cơ hàng đầu đe dọa an toàn của trẻ em, nhất là tại khu vực nông thôn, nơi điều kiện tiếp cận các kỹ năng phòng tránh còn hạn chế. Trước thực trạng đó, việc trang bị kỹ năng bơi và kiến thức an toàn trong môi trường nước không chỉ là nhu cầu cần thiết mà còn mang tính cấp bách.

Chủ động trước nguy cơ này, xã Vũ Thư đã bố trí nguồn lực để triển khai chương trình đào tạo bơi miễn phí cho toàn bộ học sinh lớp 5 trên địa bàn.

Chương trình không chỉ giúp các em biết bơi mà còn được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

1000023036.jpg
Chương trình nhằm trang bị kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho học sinh.

Để việc triển khai đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo xã Vũ Thư đề nghị các bên liên quan tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, ngay sau lễ ký kết, hai bên cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng chương trình. Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình đào tạo. Các đơn vị cần tuyệt đối tuân thủ quy trình, không để xảy ra bất kỳ rủi ro nào đối với học sinh.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị đào tạo và gia đình được xác định là điều kiện then chốt, bảo đảm việc quản lý, theo dõi và hỗ trợ học sinh diễn ra hiệu quả.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đuối nước, từng bước hình thành ý thức chủ động trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

"Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Về lâu dài, mô hình dạy bơi miễn phí sẽ được nghiên cứu nhân rộng, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng bơi và an toàn nước cho trẻ em, đưa hoạt động này trở thành nhiệm vụ thường xuyên tại địa phương" - bà Phong chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ