Xả thải khiến cá chết hàng loạt trên sông Mã, đình chỉ 4 cơ sở sản xuất

Xả thải khiến cá chết hàng loạt trên sông Mã, đình chỉ 4 cơ sở sản xuất

Ngày 6/4, UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với 4 cơ sở sản xuất bột giấy, vàng mã do xả thải ra sông Mã.

Bốn cơ sở bị đình chỉ hoạt động, gồm: Công ty TNHH Tân Thái Thanh, hộ sản xuất của gia đình bà Phạm Thị Loan, công ty TNHH sản suất thương mại Đồng Tâm (lần lượt đặt trụ sở ở các xã Thiết Kế, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) và Hợp tác Sông Mã (đặt tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa).

Các cơ sở nêu trên bị đình chỉ hoạt động, vì đã xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Mã khiến cá tự nhiên và cá lồng chết hàng loạt.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền yêu cầu ngành Công an, Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan phối hợp điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất này.

Xả thải khiến cá chết hàng loạt trên sông Mã, đình chỉ 4 cơ sở sản xuất ảnh 1
Xả thải khiến cá chết hàng loạt trên sông Mã, đình chỉ 4 cơ sở sản xuất ảnh 2
Công văn chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền

Yêu cầu các huyện Bá Thước, Quan Hóa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do không kịp thời kiểm tra, giám sát để ngăn chặn kịp thời tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Như GD&TĐ đã đưa tin, trước đó các ngày 31/3 đến 2/4, cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè trên sông Mã ở huyện Bá Thước cá chết bất thường hàng loạt.

Tình trạng này ghi nhận ở nhiều xã như Thiết Ống, Thiết Kế, thị trấn Cành Nàng, Ban Công, Ái Thượng, Điền Lư... kéo dài gần 20 km dọc sông Mã.

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Bá Thước, 4,5 tấn cá lồng và khoảng 2 tấn cá tự nhiên đã chết.

Có 31 hộ dân bị thiệt hại với khoảng 42 lồng cá đã chết với tỷ lệ 50-100% và tiếp tục chết thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất bột giấy, giấy vàng mã tại huyện Bá Thước và Quan Hóa. Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang 4 cơ sở nói trên đang xả thải trực tiếp ra sông Mã, hoặc hệ thống xả thải chưa hoàn thiện, khiến chất thải tràn ra sông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.