Xã Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội): Tặng 1775 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

GD&TĐ - Vừa qua, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Triều và các ngành, đoàn thể đã tặng 1775 suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do bị mắc kẹt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ông Đặng Ngọc Quyền – Chủ tịch UBND xã Tân Triều tiếp nhận những suất quà là nhu yếu phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn xã để trao cho những hoàn cảnh khó khăn và khu dân cư thuê trọ trên địa bàn.
Ông Đặng Ngọc Quyền – Chủ tịch UBND xã Tân Triều tiếp nhận những suất quà là nhu yếu phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn xã để trao cho những hoàn cảnh khó khăn và khu dân cư thuê trọ trên địa bàn.

Xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là xã có quy mô dân số đông đứng thứ 2 toàn huyện gần 50 nghìn người ở 2 thôn và 7 tổ dân phố. Trong đó, số dân trên địa bàn xã gần 40 nghìn người và gần 10 nghìn người ở các tỉnh thành trên cả nước thuê trọ và sinh sống tại đây.

Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19,  cán bộ và nhân dân xã Tân Triều đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm để bảo vệ “vùng xanh an toàn” không có dịch ở địa bàn thôn, xã, tổ dân phố của mình.

Khi Chỉ thị 17 của thành phố ban hành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã đã tiến hành khảo sát các trục đường đi vào xã, vào các thôn, tổ dân phố để lên phương án lập chốt kiểm soát và quyết định lập 5 chốt mềm, 71 chốt cứng, 15 vùng xanh, 19 ngõ tự quản để kiểm soát dịch, tham gia tự quản bào gồm các lực lượng đó là: Tổ Covid cộng đồng, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, thôn như Đoàn Thanh niên, hội viên Phụ nữ, hội viên Cựu chiến binh, hội viên nông dân, lực lượng Công an, dân quân của xã tham gia trực 24/24 giờ.

Đoàn cán bộ xã Tân Triều tặng quà cho người dân trên địa bàn
Đoàn cán bộ xã Tân Triều tặng quà cho người dân trên địa bàn

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã Tân Triều xác định, trước tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, lây lan nhanh của dịch bệnh và các biện pháp ngăn chặn để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, trong đó có việc thành lập các chốt kiểm soát dịch.

Theo đó, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị của thành phố, của huyện, nhất là phương châm giãn cách: nhà nào ở nhà đấy, thôn nào ở thôn đấy, xã nào ở xã đấy, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh và một số nhiệm vụ cần thiết khác theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, trong thời gian giãn cách vừa qua tổ công tác đã xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Các chốt kiểm soát người ra vào chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Các chốt kiểm soát người ra vào chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sau nhiều ngày được tuyên truyền, nhắc nhở, đa số người dân đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tuân theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng, từ đó giúp giảm bớt áp lực cho các tổ công tác phòng chống dịch tại các chốt.

Song song với công tác phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã và các ban, ngành đã trao tặng 1775 suất quà trị giá 350 triệu đồng,  hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp lao động tự do bị mắc kẹt do ảnh hưởng của dịch Covid trong đợt giãn cách lần này. 

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần các cán bộ tham gia trực chốt kiểm soát dịch, bảo vệ “vùng xanh” an toàn cho khu dân cư, nhiều tập thể, cá nhân trong xã đã trực tiếp đến ủng hộ hoa quả, nước uống, sữa... giúp lực lượng trực chốt có thêm sức khỏe, động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy đó chỉ là những hành động nhỏ bé, nhưng đã tạo nên sức mạnh tinh thần, tình đoàn kết, giúp toàn thể người dân trong xã nhanh chóng vượt qua đại dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.