Xả súng tại chung cư Mỹ, ít nhất 3 người trúng đạn

GD&TĐ - Ít nhất 3 người đã bị bắn tại một chung cư ở Vancouver, Washington, Mỹ sau khi một người đàn ông sống trong tòa nhà xả súng trong hành hang hôm qua (3/10).  

Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra xả súng.
Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra xả súng.

Phát ngôn viên Kim Kapp của cảnh sát Vancouver cho biết vụ xả súng diễn ra tại các căn hộ của tòa Smith Tower vào lúc 2:10 chiều qua (giờ địa phương).

Các nhà chức trách đã nói chuyện với nghi phạm xả súng  80 tuổi thông qua một nhà đàm phán khi hắn tự nhốt trong căn hộ của mình ở tầng 13.

Phát ngôn viên Kapp không xác định tình trạng các nạn nhân nhưng cho biết ít nhất 1 người đã chết – hãng tin NBC cho biết - 2 người còn lại đã được đưa tới bệnh viện.

Một máy bay không người lái xuất hiện phía nam tòa nhà, có thể là bên ngoài cửa sổ căn hộ của nghi phạm.
 

Theo Sputnik/NBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.