Xã Sáng Nhè đổi thay từ việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc

GD&TĐ - Sự vào cuộc đồng bộ đã giúp Sáng Nhè phát huy tiềm năng, nâng cao đời sống người dân thông qua các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Tết Trung thu cho học sinh Trường Mầm non Xá Nhè, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên.
Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Tết Trung thu cho học sinh Trường Mầm non Xá Nhè, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên.

Khai thác hiệu quả nguồn lực

Trong giai đoạn 2020-2025, khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai sâu rộng, xã Sáng Nhè đã vận dụng linh hoạt, đồng bộ nhiều chính sách đặc thù, xây dựng định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn của một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Với xuất phát điểm kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng hạn chế, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, song toàn xã đã nỗ lực huy động nguồn lực, đưa các chính sách dân tộc vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Trong nông nghiệp, trụ đỡ của kinh tế địa phương, sản xuất lương thực tiếp tục ổn định. Toàn xã gieo trồng hơn 3.372 ha cây lương thực có hạt, sản lượng đạt 11.247 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết; lương thực bình quân đầu người đạt 600 kg/năm, tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ. Chăn nuôi giữ vai trò quan trọng khi tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 100.000 con, trong đó đàn gia súc gần 20.000 con, tăng đều hằng năm.

Việc phát triển cây trồng giá trị tiếp tục được đẩy mạnh. Diện tích mắc ca đạt 365 ha; cà phê đạt 246 ha, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ; các loại cây trồng khác như đào, xoài, mít, sa nhân được mở rộng. Đây là những hướng đi tạo sinh kế mới, giúp tăng thu nhập, giảm phụ thuộc vào sản xuất truyền thống.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện nghiêm túc. Nhân dân được vận động tham gia khoanh nuôi, chăm sóc 7.072 ha rừng hiện có; nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất tiếp tục được trồng mới. Điều này góp phần nâng độ che phủ rừng đạt 37,83% và tạo nguồn thu ổn định từ dịch vụ môi trường rừng.

Thương mại, dịch vụ của xã có bước phát triển khi hoạt động chợ phiên được tổ chức quy củ, hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 88,6%, 28/30 thôn bản đã có điện lưới quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh doanh, sản xuất. Du lịch, lĩnh vực giàu tiềm năng của Sáng Nhè, được quan tâm đầu tư với ba danh thắng cấp Quốc gia: hang Xá Nhè, hang Khó Chua La và Thẳm Khến, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt du khách.

Trong giai đoạn 2020-2025, xã được đầu tư 70 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng. Hơn 157 km đường giao thông được duy tu, cải tạo, mở mới; 27 công trình thủy lợi và 21 công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động hiệu quả, bảo đảm tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa và nâng tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh lên 76%.

Những kết quả này cho thấy việc triển khai chính sách dân tộc đã tạo ra bước chuyển quan trọng, đặt nền tảng cho phát triển bền vững.

sang-nhe-db.jpg
Một góc nông thôn Sáng Nhè.

Chuyển biến trong giáo dục và nguồn nhân lực

Giáo dục và đào tạo luôn được xã xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong thực hiện chính sách dân tộc. Toàn xã hiện có 11 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS-THPT, với 231 lớp và hơn 6.500 học sinh. Công tác huy động trẻ trong độ tuổi đến trường được duy trì ổn định; duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS và xóa mù chữ. Bảy trong số mười trường đạt chuẩn quốc gia, cho thấy sự đầu tư bài bản và nỗ lực lớn của địa phương.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm sâu sắc. Đến giữa năm 2025, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định; toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có trình độ đại học, được đào tạo về lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trở thành một trong những thành tố quan trọng giúp bộ máy vận hành hiệu quả theo mô hình chính quyền hai cấp.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 38,04%, trung bình mỗi năm giảm 5–7%. Tổng nguồn vốn vay qua các hội, đoàn thể đạt 180 tỷ đồng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, trẻ em dưới 5 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ.

Nhiều chính sách dân tộc như xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 464 hộ với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng đã cải thiện đáng kể điều kiện sống của người dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đến cuối năm 2024 toàn xã có 12 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới.

sang-nhe-db-2.jpg
Công tác giáo dục được xã Sáng Nhè đặc biệt quan tâm.

Củng cố quốc phòng, an ninh và khối đại đoàn kết

Việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín được xã triển khai hiệu quả, tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách. Các lực lượng dân vận, mặt trận, đoàn thể tích cực bám cơ sở, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự. Toàn xã có 76% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 14 thôn bản có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ, lực lượng dân quân được củng cố, thường xuyên huấn luyện, diễn tập; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công an xã chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; giữ ổn định địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng được quản lý đúng pháp luật; các hoạt động trái phép, tà đạo được ngăn chặn kịp thời.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 được đẩy mạnh. 100% dữ liệu dân cư được đồng bộ hóa; các dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả, góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước.

Việc triển khai các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 đã mang lại những chuyển biến quan trọng cho Sáng Nhè: kinh tế khởi sắc, hạ tầng được cải thiện, giáo dục phát triển ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm và quốc phòng – an ninh luôn giữ vững. Những kết quả này khẳng định sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng một Sáng Nhè phát triển bền vững, giàu bản sắc và ngày càng đổi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.