Xã Mường Tùng cùng những đổi thay bền bỉ

GD&TĐ - Nhờ triển khai đồng bộ chính sách dân tộc, đời sống ở xã Mường Tùng đã có những bước tiến thầm lặng nhưng chắc chắn.

Trung tâm xã Mường Tùng nhìn từ trên cao.
Trung tâm xã Mường Tùng nhìn từ trên cao.

Từng bước làm nên hạ tầng mới

Mường Tùng là xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai địa bàn Mường Tùng và Huổi Lèng, có 18 bản với hơn 9.520 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Mông và Thái. Xuất phát điểm thấp, đường sá còn nhiều đoạn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức 35,03%, nhưng nhờ kiên trì thực hiện chính sách dân tộc, xã đã dần tạo được những chuyển biến rõ ràng hơn trong giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 203 tỷ đồng, riêng Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 131 tỷ đồng, giải ngân khoảng 82%. Những con số ấy không phải lớn so với nhu cầu, nhưng đã giúp địa phương xử lý được nhiều phần việc thiết thực.

Điện lưới quốc gia hiện đã đến với khoảng 68% hộ dân. Đường trục bản và các tuyến liên bản được bê tông hóa dần, đạt gần 65%, góp phần giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn trước. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%, cao hơn chỉ tiêu nhiệm kỳ; công tác xử lý rác thải duy trì mức thu gom khoảng 95%. Trên các cánh nương, người dân chuyển đổi hơn 228 ha đất bạc màu sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, duy trì diện tích lương thực trên 1.800 ha với sản lượng hơn 4.600 tấn mỗi năm. Bên cạnh lúa, ngô, xã còn phát triển 25 ha cây chủ thả cánh kiến đỏ với sản lượng 35 tấn, mở thêm nguồn thu ổn định cho nhiều hộ.

Chăn nuôi giữ nhịp phát triển đều đặn, đàn gia súc tăng trung bình 3,5% mỗi năm. Nuôi trồng thủy sản cũng được mở rộng và đạt mức tăng khoảng 8% sản lượng qua từng năm. Rừng tiếp tục là “lá chắn xanh” của xã với diện tích hơn 16.962 ha, tỷ lệ che phủ đạt 60,81%, vượt mục tiêu nghị quyết. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, song những cải thiện từng bước như vậy đã tạo nền tảng để xã hướng đến phát triển bền vững.

Giáo dục giữ vai trò then chốt

Trong bức tranh phát triển của xã, giáo dục là lĩnh vực có nhiều chuyển biến đáng kể. Mường Tùng hiện có 6 trường với 124 lớp và 3.167 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường luôn duy trì ở mức cao, từ mầm non đến THCS đều đảm bảo đủ lớp, đủ học sinh theo từng độ tuổi. Đầu tư cho cơ sở vật chất được đẩy mạnh: xã có 118 phòng học, trong đó 70 phòng kiên cố; 42 phòng bán trú và 18 phòng công vụ dành cho giáo viên tại các điểm trường. Đây là điều kiện quan trọng để thầy cô yên tâm công tác, học trò được học trong môi trường ổn định hơn.

muong-tung-db-1.jpg
Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Mường Tùng đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Kết quả kiểm định chất lượng cho thấy 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và cũng có 5 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, những con số vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai nền nếp. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững ở mức độ cao: mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Các chế độ chính sách dành cho học sinh vùng cao và cho giáo viên đều được thực hiện đầy đủ, thể hiện sự quan tâm thiết thực từ Nhà nước đến người dân.

Song song với giáo dục phổ thông, xã cũng chú trọng đào tạo nguồn cán bộ kế cận. Nhiệm kỳ vừa qua, có 317 lượt cán bộ được phê duyệt quy hoạch; 148 đảng viên mới được kết nạp. 14 trong số 18 trưởng bản là đảng viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là điều kiện quan trọng để xã triển khai tốt các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Chính sách đến đúng nơi, chạm đúng nhu cầu

Giảm nghèo bền vững tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ nguồn vốn hơn 53 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Mường Tùng tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong nhiệm kỳ, xã đào tạo nghề cho 178 lao động, giải quyết việc làm cho 1.125 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 15,82%. Những con số này cho thấy nỗ lực của xã trong việc tạo cơ hội sinh kế cho người dân, dù chặng đường để đạt được mức bền vững vẫn còn dài.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Toàn xã có 265 hộ được hưởng lợi, trong đó 226 nhà được làm mới, 29 nhà được sửa chữa với tổng kinh phí gần 11,9 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ dân vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có nơi ở vững chãi hơn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%; trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống 24,5%. Trạm y tế xã triển khai đồng bộ các chương trình y tế, dân số, nâng chất lượng khám chữa bệnh và phấn đấu đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn xã có 982 hộ gia đình văn hóa, 5 bản văn hóa và 11 bản có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số được đẩy mạnh, giúp người dân tiếp cận thông tin chính sách đầy đủ hơn.

Ở lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, được triển khai thường xuyên. Xã luôn đảm bảo tuyển quân đủ chỉ tiêu hằng năm, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và củng cố các lực lượng dân quân, dự bị động viên.

Sự thay đổi ở Mường Tùng không diễn ra ồn ào mà âm thầm, bền bỉ. Những con đường được đổ bê tông thêm vài trăm mét mỗi năm, thêm vài điểm trường được kiên cố hóa, thêm một số hộ nghèo được hỗ trợ sửa nhà… Đó là cách các chính sách dân tộc đi vào cuộc sống: chậm rãi nhưng chắc chắn, hướng đến đúng nơi cần và đúng người cần.

Những kết quả đạt được cũng cho thấy vai trò quan trọng của việc kiên trì thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với nền tảng đã có, cùng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân, Mường Tùng có cơ sở để bước tiếp chặng đường mới với mục tiêu thận trọng nhưng quyết tâm: tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng giáo dục, giảm nghèo bền vững, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở và giữ vững an ninh trật tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.