Gia đình ông Lò Sênh Giêng, thôn Tân Sơn, xã Lương Sơn là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, gia đình ông chỉ có vài sào đất sản xuất, thu nhập chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn nên cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, cái nghèo đeo bám dai dẳng.
Bước ngoặt đến khi gia đình ông Giêng được hỗ trợ một con bò cái sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không chỉ được cấp bò giống, gia đình ông còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, nuôi dưỡng phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Hiện nay, bò mẹ chuẩn bị sinh lứa đầu tiên, mở ra hy vọng về nguồn sinh kế ổn định trong tương lai.
“Được Nhà nước hỗ trợ bò giống, tôi vui lắm. Có con bò, gia đình tôi thêm tài sản, kế sinh nhai lâu dài. Đây cũng là động lực để vợ chồng tôi cố gắng vươn lên, lo cho hai con ăn học đầy đủ”, ông Giêng chia sẻ.
Không riêng gia đình ông Giêng, trên địa bàn xã Sông Bình (cũ) còn có 28 hộ dân khác được hỗ trợ bò sinh sản từ các chương trình, dự án giảm nghèo. Nhiều hộ sau khi nhận bò đã từng bước ổn định chăn nuôi, có thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.
Xã Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lương Sơn (cũ) và xã Sông Bình (cũ). Sau sáp nhập, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rõ rệt qua từng năm; thu nhập bình quân của người dân từng bước nâng lên; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Hiện toàn xã còn 147 hộ nghèo đa chiều trên tổng số 6.088 hộ, chiếm 2,41%, giảm 24 hộ so với năm trước và đạt, vượt chỉ tiêu giảm nghèo do UBND tỉnh giao.
Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản được đánh giá là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân. Trong thời gian tới, UBND xã Lương Sơn tiếp tục triển khai mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.