Xuất phát điểm là xã 30a đặc biệt khó khăn, Nậm Khắt có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều cùng hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm rất thiếu thốn.
Quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, nỗ lực từ huyện đến xã, và đặc biệt có sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân, Nậm Khắt đã cán đích nông thôn mới (NTM).
Hiện, Nậm Khắt có điểm nghỉ dưỡng sinh thái, hàng chục mô hình du lịch homestay, trở thành điểm đến trải nghiệm ấn tượng ở Mù Cang Chải. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao (rau, hoa, củ, quả) có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững đem lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho đồng bào Mông.
Đến nay xã đã có hơn 92% tỷ lệ đường trục bản được kiên cố hóa, thuận tiện đi lại; 54% tỷ lệ kiên cố hóa thủy lợi, chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng bào Mông đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng 76ha hoa hồng và 30ha rau, củ, quả, nấm các loại.
Tại đây có hơn 120 mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn và nuôi cá hồi, cá tầm chất lượng cao, cho thu nhập ổn định từ 200 - 300 triệu đồng/năm...
Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 90%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ bản văn hóa đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 46 triệu đồng/năm. và đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 12%.
UBND tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho Nậm Khắt 1 tỷ đồng, tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. UBND huyện Mù Cang Chải cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho hành trình cán đích NTM ấn tượng ở xã miền núi có tới hơn 93% dân số là đồng bào dân tộc Mông.