Hỗ trợ và tạo sinh kế cho người dân
Xã Chiềng Sơ (Sơn La) được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Chiềng Sơ và xã Yên Hưng (cũ). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã trước sáp nhập đã triển khai hiệu quả các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Chiềng Sơ còn 6,28%, xã Yên Hưng còn 7,12%...
Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, xã Chiềng Sơ đã kết hợp các chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đào tạo nghề và phát triển sinh kế dựa trên lợi thế địa phương, như: Chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ thương mại.
Xã cũng phối hợp với các đơn vị, Công ty tạo điều kiện cho người lao động ở nông thôn để đảm bảo thu nhập ổn định.
Bên cạnh đó, xã Chiềng Sơ cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Xã cũng triển khai đa dạng phương thức hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin gắn với chuyển đổi số. Qua đó, giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao nhận thức, chủ động vươn lên, ổn định cuộc sống.
Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên; đặc biệt là sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án về điện, đường, trường, trạm, cung ứng con giống, vật nuôi... đã và đang giúp Nhân dân Chiềng Sơ từng bước thoát nghèo.
Trước đây, mặc dù được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhưng đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Phần do người dân chưa có ý chí vươn lên; một phần chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng.
Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND xã Chiềng Sơ xác định, với diện tích tự nhiên rộng, có diện tích cây ăn quả đạt hơn 3.426ha, có lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã.
Từ đó, xã Chiềng Sơ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; tạo điều kiện để bà con tham gia các lớp đào tạo nghề; tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đặc biệt, với một xã thuần nông như Chiềng Sơ, chính quyền địa phương đã tận dụng, phát huy và bảo vệ có hiệu quả các công trình giao thông, thủy lợi để sản xuất nông nghiệp và trồng cây ăn quả trên đất dốc.
Anh Lò Văn Nguyên, bản Nà Lốc II, xã Chiềng Sơ chia sẻ, năm 2014, anh được xã, bản tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, anh đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cộng với vốn tích lũy của gia đình đầu tư giống, phân bón trồng 3ha nhãn.
Nhờ áp dụng quy trình theo hướng hữu cơ, VietGAP, sau 3 năm, vườn nhãn bắt đầu cho thu hoạch, đạt năng suất từ 15 - 20 tấn quả/ha, với giá bán dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, cho thu lãi khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm.
“Từ lúc chuyển sang trồng nhãn, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng dư dả, không còn khó khăn như trước đây. Ngoài trồng nhãn, tôi còn xây dựng lò sấy long nhãn và thu mua quả tươi của người dân trong bản, tạo việc làm cho 30 - 40 lao động tại địa phương. Nhờ đó, mà thu nhập của tôi ngày càng tăng lên”, anh Nguyên nói.
Tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo
Ngoài tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển nông nghiệp, xã Chiềng Sơ còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị kết nối với các công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; phối hợp chuyển giao kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo ở địa phương.
Tính từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã Chiềng Sơ có gần 2.000 lao động đi làm việc tại các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và Bình Dương... Nhiều lao động đi làm việc ngoài tỉnh có thu nhập khá đã thoát nghèo, mua sắm được đồ dùng sinh hoạt, sửa chữa nhà ở hoặc xây mới nhà ở khang trang.
Ông Thào A Sử, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Sơ thông tin, năm 2025, xã có tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%, xã đang tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; rà soát nhu cầu học nghề của người dân để có giải pháp tổ chức các lớp dạy nghề lĩnh vực nông nghiệp, sửa chữa, dịch vụ; tạo điều kiện cho lao động có nhu cầu được đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh..., góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chiềng Sơ đặt mục tiêu tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính; tăng cường phát triển kinh tế - xã hội.
Xã phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; toàn xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, cứng hóa 50% tuyến đường đến bản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hoá.
Theo ông Thào A Sử, để phát triển nông nghiệp và giảm nghèo, xã đã vận động nhân dân tu sửa và bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho đồng ruộng, tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tăng cao thu nhập.
Nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân, có thể nói hiện nay diện mạo nông thôn ở xã đã có nhiều thay đổi rõ nét, đời sống từng bước được nâng lên rõ rệt.
Trong năm 2025, xã Chiềng Sơ đã hỗ trợ nhà ở cho 26 hộ người có công với cách mạng (5 hộ xây mới, 21 hộ sửa chữa, với tổng số tiền hỗ trợ là 930 triệu đồng).
Xã còn tiến hành xây mới 2 ngôi nhà cho 2 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền 120 triệu đồng; chỉ đạo UBND xã đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện chi trả kinh phí, giải ngân cho các hộ hoàn thành 100%.
Theo ông Thào A Sử, công tác giảm nghèo luôn được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau, bằng cách kết hợp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, nhà ở, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn.
Xã sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, với trọng tâm là khơi dậy nội lực, ý chí vươn lên của người dân, không chỉ dựa vào trợ cấp mà còn trao cơ hội để họ tự chủ thoát nghèo.