WorldSkills Nam Phi ra mắt Học viện Đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng máy bay

GD&TĐ - Không chỉ là cơ sở đào tạo mới, học viện được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển GD&ĐT kỹ thuật, nghề nghiệp của Nam Phi.

nghe-nghiep-1.jpg
Ra mắt Học viện Đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng máy bay.

Học viện đầu tiên tại Nam Phi được công nhận đào tạo chuyên ngành bảo dưỡng máy bay được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành hàng không.

Trước đó, vào ngày 5/6, Tổ chức WorldSkills Nam Phi chính thức khai trương Học viện Đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng máy bay tại thành phố Durban, tỉnh KwaZulu-Natal.

Đây là trung tâm đầu tiên tại Nam Phi được công nhận đủ điều kiện đào tạo chuyên ngành bảo dưỡng máy bay. Học viện sẽ cung cấp các chương trình đào tạo thực hành chuyên sâu, giúp học viên tiếp cận thiết bị, công nghệ và quy trình bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của ngành hàng không.

Cơ sở đào tạo được thành lập thông qua mô hình hợp tác công - tư giữa Công ty Hàng không Starlite và Trường Cao đẳng Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật, Nghề nghiệp Elangeni (TVET), với mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành hàng không Nam Phi.

Không chỉ là một cơ sở đào tạo mới, học viện còn được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo kỹ thuật, nghề nghiệp (TVET) của Nam Phi.

nghe-nghiep-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo Nam Phi Nomusa Dube-Ncube cắt ruy băng trong lễ khánh thành học viện.

Lễ khánh thành có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo Nam Phi, Công ty Hàng không Starlite, các trường cao đẳng TVET cùng nhiều đối tác trong lĩnh vực hàng không.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo Nam Phi Nomusa Dube-Ncube nhấn mạnh vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển kinh tế.

"Một quốc gia chỉ có thể phát triển khi sở hữu lực lượng lao động có tay nghề. Nam Phi không thể thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nếu thiếu đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề. Vì vậy, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ", Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo Nam Phi chia sẻ.

Về lâu dài, học viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vai trò của các trường TVET trong đào tạo nhân lực cho những ngành nghề có nhu cầu cao, đồng thời bảo đảm nguồn cung kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay cho ngành hàng không Nam Phi.

Theo các đơn vị tham gia dự án, mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Nam Phi trong lĩnh vực hàng không.

Theo World Skills

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ