World Cup 2022 sẽ có 48 đội tranh tài?

Quyết định chính thức có tăng số đội tham dự VCK World Cup 2022 lên 48 đội hay không sẽ được đưa ra vào tháng 6 tới nếu các nghiên cứu khả thi.

World Cup 2022 sẽ có 48 đội tranh tài?

Trong phiên họp tại Miami (Mỹ), Hội đồng FIFA đã thông qua kế hoạch tăng số đội dự VCK World Cup 2022 lên 48 đội. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là kế hoạch, còn việc mở rộng World Cup vào năm 2022 chỉ có thể diễn ra nếu có thêm một hoặc nhiều nước láng giềng của Qatar có thể chia sẻ việc tổ chức một số trận đấu.

Nghiên cứu khả thi về việc mở rộng World Cup 2022 của FIFA cho rằng Bahrain, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Oman và UAE là những lựa chọn tiềm năng để tổ chức các trận đấu sau 3 năm nữa.

Tuy nhiên, nghiên cứu này nêu rõ rằng Bahrain, Ả Rập Xê Út và UAE chỉ có thể trở thành ứng viên nếu như chính phủ các nước này hủy bỏ tuyên bố đóng băng ngoại giao với Qatar được đưa ra hồi năm 2017.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino rất tích cực trong việc tăng số đội dự World Cup 2022.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino rất tích cực trong việc tăng số đội dự World Cup 2022.

Quyết định cuối cùng về việc liệu có mở rộng World Cup 2022 hay không sẽ được đưa ra tại Paris (Pháp) vào ngày 6/6, sau khi FIFA và Qatar cùng đệ trình tên các quốc gia đồng tổ chức tiềm năng lên Hội đồng FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hiện rất nhiệt tình ủng hộ việc mở rộng World Cup 2022 mà ban đầu dự định chỉ áp dụng kể từ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

ĐT Pháp vô địch World Cup 2018.
 ĐT Pháp vô địch World Cup 2018.

Việc nâng số đội tham dự sẽ kéo theo việc tăng số lượng trận đấu lên 80 trận thay vì 64 trận như hiện tại. Theo tính toán, tại World Cup 2026 diễn ra ở 3 quốc gia Bắc Mỹ, sẽ có 60 trận được tổ chức ở Mỹ, còn Canada và Mexico sẽ nhận 10 trận mỗi nước.

Việc mở rộng số đội thi đấu sẽ giúp ĐT Việt Nam có cơ hội xuất hiện tại VCK World Cup.
Việc mở rộng số đội thi đấu sẽ giúp ĐT Việt Nam có cơ hội xuất hiện tại VCK World Cup.

Theo tài liệu của FIFA được đưa ra trong phiên họp tại Miami, nếu World Cup 2022 được mở rộng thì cũng sẽ áp dụng thể thức được xây dựng cho World Cup 2026. Điều này ít nhiều đem lại hy vọng cho bóng đá Việt Nam trong việc góp mặt ở một kỳ World Cup khi châu Á có thể tăng lên 8,5 đến 9 suất tham dự.

Theo vtv.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.