Won Bin nghỉ đóng phim suốt 10 năm vì quá giàu?

Won Bin nghỉ đóng phim suốt 10 năm vì quá giàu?

Ở Hàn Quốc, Won Bin được mệnh danh là "Thánh Bin". Khán giả xứ kim chi ca ngợi tài tử có gương mặt đẹp trai "không ai có thể vượt qua", kỹ năng diễn xuất chín muồi, và tính cách cẩn trọng, sâu sắc.

Nhưng kể từ The Man from Nowhere (2010), "Thánh Bin" đã tròn 10 năm không đóng phim. Người hâm mộ dẫu có yêu mến thế nào đi nữa cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi nam diễn viên 43 tuổi cứ thế nghỉ ngơi an nhàn, dành thời gian chăm sóc gia đình.

Vị thánh của showbiz Hàn Quốc

Thậm chí, nhiều người chỉ trích, yêu cầu Won Bin tuyên bố giải nghệ bởi "chẳng có ai suốt 10 năm chỉ đóng quảng cáo và dự sự kiện mà vẫn nhận bản thân là một diễn viên".

Won Bin bắt đầu đóng phim từ năm 1997. Sau 13 năm, gia tài diễn xuất của anh chỉ vỏn vẹn 12 tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Với số lượng phim ít ỏi như thế, Won Bin vẫn là một trong những tài tử có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Hàn Quốc. Các tác phẩm có sự xuất hiện của anh đều trở thành cú hit truyền hình hoặc đạt doanh thu lớn, được giới chuyên môn đánh giá cao như Taegukgi, Mother, The Man from Nowhere...

Bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của nam diễn viên sinh năm 1977 là Trái tim mùa thu. Đây cũng là tác phẩm giúp Won Bin trở thành nam diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn đầu thập niên 2000.

Sau vai diễn anh chàng Han Tae Suk si tình ở Trái tim mùa thu, Won Bin trở thành biểu tượng tình yêu của thiếu nữ Hàn Quốc. Danh tiếng của anh thậm chí vượt cả nam chính Song Seung Hun, giúp Won Bin trở thành người giành giải Nam diễn viên xuất sắc trong lễ trao giải truyền hình của đài KBS.

Nhờ hiệu ứng từ tác phẩm, Won Bin liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các mỹ nam thu hút nhất châu Á. Thậm chí, năm 2004, anh còn lọt vào danh sách 10 sao nam quyến rũ nhất thế giới do Coolest Guy Celebrity bình chọn, sánh ngang danh thủ David Beckham.

Tài tử sinh năm 1977 nổi danh khắp châu Á nhờ loạt phim Trái tim mùa thu.

Nam diễn viên 7X còn là người mẫu sản phẩm được "săn đón" nhất trong ngành công nghiệp quảng cáo. Vào thời đỉnh cao, nam diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi nhận khoản thù lao lên tới 4 tỷ won (3,2 triệu USD) cho một đoạn quảng cáo bia.

Không chỉ được yêu thích nhờ ngoại hình, Won Bin còn "ghi điểm" nhờ khả năng diễn xuất. So với bạn diễn trong Trái tim mùa thu Song Seung Hun, anh được đánh giá cao hơn.

Truyền thông châu Á nhận xét Won Bin có gương mặt sắc nét, biểu cảm, và ánh mắt đậm "màu" điện ảnh. Thêm nữa, tài tử xứ Hàn không đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định. Anh thử sức nhiều thể loại, từ hành động đến tâm lý xã hội hoặc lịch sử... Đồng thời, Won Bin từng tiết lộ anh luôn đặt giá trị nhân văn và chiều sâu nội tâm nhân vật lên trên hết khi lựa chọn kịch bản.

Cũng trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Won Bin chăm chỉ làm từ thiện trong lãnh thổ Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò đại sứ của UNICEF, tới thăm và xây dựng nhiều công trình từ thiện cho trẻ em khắp châu Á.

Với tất cả ấn tượng tốt đẹp Won Bin mang đến, khán giả xứ kim chi dành tặng cho anh biệt danh "Thánh" - cụm từ ca ngợi mang tính tôn thờ. Có thể nói, ở Hàn Quốc, vị trí của tài tử 7X gần như không gì có thể lay chuyển.

Không phải tự nhiên mà Won Bin được đặt cho biệt danh là "Thánh".


10 năm nghỉ ngơi và những lần bỏ lỡ vai diễn gây tiếc nuối

Bộ phim điện ảnh gần nhất của Won Bin được phát hành từ 2010, còn lần cuối cùng anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đã từ 2002. Sau vai Kim Ji Hoon trong Friends, nam diễn viên không nhận thêm bất cứ kịch bản truyền hình nào mà hoàn toàn chuyển hướng sang màn ảnh rộng.

Đây có lẽ là lý do Won Bin từ chối vai diễn đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời, dù được nhà sản xuất ra sức "mời mọc". Anh cũng từng không nhận lời vai diễn Oh Soo trong Ngọn gió đông năm ấy vì không muốn làm nghề bảo kê quán bar, dù chỉ là trên phim.

Tuy nhiên, người hâm mộ không thể lý giải được việc Won Bin tiếp tục từ chối vai vệ thần Kanglim ở hai tập phim bom tấn Along With Gods, và ông bố Seok Woo vụng về trong Train to Busan.

Đây đều là các tác phẩm gây tiếng vang lớn, đạt mức doanh thu phòng vé hoặc rating "khủng", nâng tầm dàn diễn viên tham gia. Bởi thế, người hâm mộ tài tử 7X không khỏi nuối tiếc khi thấy anh hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội nhận thêm một vai diễn ăn khách.

Khi được hỏi về nguyên nhân Won Bin không đóng phim trong thời gian dài, vợ anh - nữ diễn viên Lee Na Young - từng nói: "Won Bin muốn thể hiện một câu chuyện đậm tinh thần nhân văn. Vì mải tìm kịch bản phù hợp, thời kỳ nghỉ ngơi của anh ấy ngày càng kéo dài”.

Thực tế, trong 10 năm "nghỉ ngơi" ấy, Won Bin từng thể hiện niềm hứng thú với một tác phẩm điện ảnh. Truyền thông Hàn có lúc đăng tin nam diễn viên mong được đảm nhận vai Lee Jong Su ở Burning - bộ phim nghệ thuật của đạo diễn Lee Chang Dong vốn được đánh giá rất cao ở Liên hoan phim Cannes 2018.

Tài tử 7X bỏ lỡ nhiều vai diễn trong các tác phẩm ăn khách.
Tài tử 7X bỏ lỡ nhiều vai diễn trong các tác phẩm ăn khách.

Phía dưới các bài đăng liên quan đến Won Bin, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi anh không được mời tham gia bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami. 

Đạo diễn Lee Chang Dong đã tốn nhiều năm để chuẩn bị cho Burning, lùi lịch khởi quay 3 lần, và Won Bin đã lựa chọn chờ đợi vai diễn suốt thời gian đó. Sau cùng, nhà làm phim quyết định giao vai chính cho "ảnh đế" trẻ tuổi nhất màn ảnh Hàn: Yoo Ah In.

"Từ khi bị đạo diễn Lee Chang Dong quay lưng, tôi cảm giác Won Bin sẽ không đóng thêm phim nào nữa. Anh ấy đã chờ phim Burning suốt bao nhiêu năm trời", "Lee Chang Dong đã phản bội Won Bin, ông ấy chọn Yoo Ah In", "Won Bin cũng khổ tâm lắm chứ, anh ấy luôn chờ đợi một vai như Jong Su"... là một số bình luận của khán giả Hàn xoay quanh vụ việc.

Quá giàu nên không cần đóng phim?

Cũng về vấn đề này, Lee Na Young từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng cô không hiểu vì sao Won Bin bị chỉ trích khi không nhận phim mới. "Chồng tôi muốn được kể một câu chuyện hay qua vai diễn, nhưng gần đây không có nhiều tác phẩm như thế", nữ diễn viên phát biểu trong một buổi họp báo năm 2018.

Dù có nhiều nguyên nhân được đưa ra, tuy nhiên, khán giả vẫn khó chấp nhận chuyện nam diễn viên 43 tuổi đã 10 năm không xuất hiện trên phim trường. Trong thời gian đó, anh chỉ nhận quay quảng cáo và dự sự kiện kiếm tiền.

Có thời điểm, làn sóng chỉ trích tại Hàn Quốc được đẩy lên khá cao. Nhiều người mỉa mai: "Won Bin không phải diễn viên, anh ta là người mẫu thôi", "Thậm chí còn yêu cầu nhãn hàng không được gọi mình là diễn viên Won Bin thì đâu còn tha thiết gì với diễn xuất nữa", "Không ai 10 năm chỉ đóng quảng cáo, dự sự kiện mà vẫn tự nhận bản thân là diễn viên cả".

Won Bin bị chỉ trích và yêu cầu giải nghệ vì 10 năm nay không đóng phim.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Won Bin quá giàu có nên không còn mong muốn lao động trên phim trường. Nam diễn viên chỉ thu lợi nhuận từ quảng cáo và bất động sản là đủ "ăn đến cuối đời".

"Người ta đi làm đâu phải vì muốn vậy, họ làm việc vì không muốn bị chết đói. Won Bin giàu có đến vậy, có từng ấy tiền trong tay thì tại sao phải làm việc cho mệt thân?", một khán giả Hàn Quốc bình luận trên Naver.

Một người khác chia sẻ quan điểm ấy khi viết: "Tôi hiểu vì sao Won Bin không muốn làm việc nữa. Vợ chồng họ đã có đủ tiền cho cả đời và con họ vẫn còn nhỏ. Nếu là tôi, tôi cũng muốn ở nhà, dành thời gian gắn bó với từng giai đoạn trưởng thành của con mình".

Tuy nhiên, Won Bin từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào năm 2013 rằng: "Khi gặp phim mới, tôi cảm nhận bằng trái tim đầu tiên, sau đó mới dùng cái đầu để suy tính. Trong đầu mình, tôi biết có những vai diễn rất cần thiết cho sự nghiệp và tôi phải nhận lời. Nhưng trên thực tế, dù đọc kịch bản nhiều lần, trái tim tôi vẫn không thích nên cuối cùng quyết định từ bỏ".

Trong bài phỏng vấn nói trên, nam diễn viên nhiều lần bày tỏ quan điểm tuy khắt khe khi chọn kịch bản, nhưng thâm tâm anh vẫn luôn mong được cống hiến những vai diễn đầy tính nhân văn và giá trị nghệ thuật cho khán giả.

Vì lời phát biểu ấy, dù đã 10 năm vắng bóng trên màn ảnh, Won Bin vẫn luôn được một bộ phận đông đảo người hâm mộ đặt niềm tin vào ngày anh trở lại.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.