WHO thay đổi khuyến cáo về đeo khẩu trang chống nCov

WHO thay đổi khuyến cáo về đeo khẩu trang chống nCov

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện đang kêu gọi các quốc gia khuyến khích người dân đeo khẩu trang vải ở những nơi có sự lây lan mạnh của nCov và việc giãn cách gặp khó khăn như trên các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng hoặc những nơi có không gian bị giới hạn. Tất cả nhân viên y tế và người chăm sóc cũng được khuyến khích đeo khẩu trang trong ca làm việc. Đây là một sự thay đổi về khuyến cáo của WHO vì trước đó tổ chức này cho rằng không cần đeo khẩu trang nếu bạn không bị ốm hoặc không đang chăm sóc người bệnh nhằm để dành khẩu trang cho nhân viên y tế.

Mỹ có 1.952.676 ca mắc, gồm 28.625 ca mới. Số ca tử vong là 111.373 ca, gồm 1.200 ca mới. Số ca tử vong liên quan tới nCov ở New York hôm qua là 42, thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu - thống đốc Andrew Cuomo cho biết. Chỉ 8 tuần trước, số ca tử vong ở bang hàng ngày ở đây là 800 ca. Ngoài ra, tỷ lệ nhập viện cũng ở mức thấp nhất. Ông Cuomo cho rằng người dân đã nhanh chóng thay đổi hành vi để chống dịch.

Ả rập xê út có 95.748 ca mắc, gồm 2.591 ca mới. Số ca tử vong là 642, gồm 31 ca mới. Từ hôm nay, lệnh giới nghiêm sẽ bị áp đặt lại tại thành phố Jeddah từ 3 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau trong 15 ngày. Động thái này diễn ra sau khi số ca mắc nCov ở đây tăng lên. Chỉ riêng hôm qua, Bộ Y tế cho biết Jeddah có 459 ca mắc mới. Hoạt động cầu nguyện trong các nhà thờ, văn phòng làm việc sẽ phải dừng lại trong 15 ngày, các nhà hàng, quán cà phê cũng dừng hoạt động trong thời gian này. Tuần trước, chính phủ tuyên bố kế hoạch nới lỏng lệnh giới nghiêm ban đầu vào ngày 21/6 tại hầu hết các thành phố.

Indonesia có 29.521 ca mắc, gồm 703 ca mới. Số ca tử vong là 1.770, gồm 49 ca mới. Các đền thờ tại thủ đô Jakarta đã mở cửa trở lại lần đầu tiên vào hôm qua sau 3 tháng đóng cửa. TT Joko Widodo cũng tham gia cầu nguyện tại nhà thờ Baiturrahim ở khu dinh thự TT. Buổi cầu nguyện diễn ra theo đúng giao thức chặt chẽ về y tế, bao gồm đo nhiệt độ thân thể, giãn cách xã hội v.v...

Trung Quốc có 83.027 ca mắc, gồm 5 ca mới. Số ca tử vong là 4.634 ca, không có ca mới. Bắc Kinh đã hạ thấp mức khẩn cấp về y tế từ 2 xuống 3 khi tiếp tục báo cáo số ca mắc mới thấp. Từ hôm nay, Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ giới hạn đối với người Hồ Bắc miễn là họ xét nghiệm âm tính với nCov. Những người từ nước ngoài tới Bắc Kinh cũng phải xét nghiệm axit nucleic và theo dõi y tế trong 14 ngày. Nhà chức trách ở đây cũng bắt đầu nới lỏng giới hạn với khách du lịch trong nước.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 643.363 ca (35.954 ca mới), Nga có 449.834 ca (8.726 ca mới), Ấn Độ có 236.184 ca (6.649 ca mới), Peru có 187.400 ca (4.202 ca mới), Iran có 167.156 ca (2.886 ca mới), Chile 122.499 ca (4.207 ca mới), Mexico có 105.680 ca (4.442 ca mới) v.v...

Theo Worldometer/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.