Washington đề nghị hỗ trợ Tổng thống Ukraine sơ tán

GD&TĐ - Các quan chức Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Ukraine Zelensky sơ tán khỏi Kiev và đã thảo luận về những nơi an toàn để ông có thể đại diện cho chính phủ Ukraine lưu vong – hãng tin Washington Post cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Joe Biden.
Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Joe Biden.

Tờ báo trên dẫn lời một “quan chức cấp cao của Mỹ” cho biết, “trong những ngày gần đây, các đại diện của Mỹ đã nói chuyện với ông Zelensky về các vấn đề an ninh khác nhau, bao gồm nơi ở an toàn cho tổng thống để ông có thể đảm bảo sự liên tục của chính phủ Ukraine”.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cũng đưa ra nhận xét tương tự, tuyên bố rằng chính phủ Mỹ đã cố gắng khiến cho ông Zelensky “nhận thức được” về “mối đe dọa đối với cá nhân ông” và “sẵn sàng hỗ trợ ông bằng mọi cách”.

Theo một quan chức giấu tên Ukraine, đội an ninh riêng của ông Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng và túc trực để sơ tán ông đến một nơi an toàn, tuy nhiên ông đã từ chối rời thủ đô Ukraine khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Hôm qua, nhà trắng cho biết họ đang “làm việc để cung cấp cho Zelensky” một loạt các hỗ trợ, tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy ông và các phụ tá của mình trên đường phố Kiev.

“Tất cả chúng tôi đều ở đây, những người lính của chúng tôi ở đây… chúng tôi đang bảo vệ nền độc lập của mình” – ông nói và dường như xác nhận sẽ không rời thành phó.

Các vụ nổ đã được báo cáo ở phía tây bắc Kiev hôm nay khi hoạt động quân sự của Nga bước sang ngày thứ 3.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.