Vượt mặt Haaland, Mbappe trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2022, Mbappe đã vượt Erling Haaland để trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới, theo Transfermarkt.

Mbappe vượt mặt Haaland trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới.
Mbappe vượt mặt Haaland trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới.

Dù đội tuyển Pháp để thua Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 nhưng với cá nhân Mbappe, đây vẫn là một giải đấu đáng nhớ khi anh có được danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng, trong đó có cú hat trick trong trận chung kết.

Sau trận chung kết với Argentina, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuống tận sân để động viên Mbappe khi cầu này tỏ rõ sự thất vọng vì không thể giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2022, Mbappe đã vượt Erling Haaland, để trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới, theo Transfermarkt. Mbappe được định giá 192 triệu USD, tăng 22 triệu USD so với lần cập nhật trước.

Cụ thể, Haaland giữ nguyên giá trị 180 triệu USD, xếp thứ 2 trong danh sách. Dù là chân sút hàng đầu ngoại hạng Anh nhưng Haaland không được dự World Cup khi đội tuyển Na Uy của anh không thể vượt qua vòng loại.

Xếp sau Haaland lần lượt là Vinicius (128 triệu USD), Jude Bellingham, Phil Foden (117 triệu), Pedri, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Federico Valverde (106 triệu).

Lionel Messi, người về nhì trong cuộc đua Giày vàng với 7 bàn, vừa có lần đầu tiên sự nghiệp vô địch World Cup cùng Argentina, được định giá 53 triệu USD và hiện là cầu thủ trên 34 tuổi đắt giá nhất thế giới.

Hôm 21/12 vừa qua, Mbappe bất ngờ tới sân tập cùng toàn đội PSG. Điều này khiến nhiều người kinh ngạc bởi chưa đầy 72 giờ trước, tiền đạo này vừa tham dự trận đấu với Argentina.

Tiền đạo vừa bước sang tuổi 24 ngay lập tức trở lại tập luyện bởi không muốn bị ngắt quãng. Anh muốn duy trì phong độ và sớm bắt nhịp với mùa giải. Quyết định trên được Ban lãnh đạo của PSG ủng hộ và đánh giá rất cao.

Theo báo giới Pháp, Mbappe hoàn toàn có thể được bố trí thi đấu trong trận gặp Strasbourg vào ngày 28/12 (tùy theo tình trạng thể lực của cầu thủ này). Trong thời gian tới, PSG sẽ không có sự phục vụ của Messi (xin nghỉ tới hết năm 2022) và Neymar (chưa có thể trạng tốt nhất).

Phát biểu trước báo giới, HLV Christophe Galtier chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì động thái của Mbappe. Cậu ấy muốn trở lại tập luyện sớm, tham gia cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

Lúc này, PSG đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 41 điểm sau 15 trận đấu, hơn đội nhì bảng Lens 5 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.