Vượt hàng trăm cây số bắt người phụ nữ trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã vượt hàng trăm cây số để bắt giữ thành công người phụ nữ có hành vi trốn truy nã.

Trần Thị Ngọc Có tại cơ quan công an.
Trần Thị Ngọc Có tại cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Trần Thị Ngọc Có (SN 1992, trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) từ tỉnh Bình Dương về tới địa phương.

Theo cơ quan chức năng, Có là đối tượng có hành vi trốn thi hành án về tội Trộm cắp tài sản bị cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang truy nã.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng giữa tháng 7/2019, anh Trương Văn Đe gặp Có (là bạn quen biết từ trước) đang đi tìm việc làm và chưa có nơi ở nên anh Đe đã đưa Có về nhà ở tại khu phố 3 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Khoảng 15h30’ ngày 22/7/2019, lợi dụng lúc gia đình anh Đe đi làm, Có ở nhà cạy tủ quần áo của anh Trương Ngọc Tươi (em ruột anh Đe) lấy trộm 35 triệu đồng đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến chiều hôm sau, Có bị anh Tươi phát hiện và đưa đến Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo. Ngày 18/11/2019, Có bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Có đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ công văn của TAND TP. Thủ Đức về việc đề nghị truy nã đối với người bị kết án phạt tù đang tại ngoại trốn thi hành án, ngày 6/9/2022, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Ngọc Có.

Sau thời gian xác minh, truy tìm, đến rạng sáng ngày 14/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Có khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hoà Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ