Vướng nợ nần người phụ nữ "dựng chuyện" bị cướp

GD&TĐ - Nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân, một người phụ nữ trú tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã trình báo công an rằng mình đã bị cướp mất nhiều tài sản.

Cơ quan công an làm việc với Lê Thị Hà Giang (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp).
Cơ quan công an làm việc với Lê Thị Hà Giang (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp).

Ngày 5/3, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ sự việc người dân giả trình báo bị cướp tài sản, tạo hiện trường nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 4/3, chị Lê Thị Hà Giang, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đến trụ sở công an trình báo sự việc mình bị cướp tài sản.

Chị Giang khai báo, vào chiều cùng ngày, khi đi từ Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quảng Ninh về nhà, khi đến địa phận thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh thì bị 2 nam thanh niên đi xe mô tô chặn lại. Đối tượng điều khiển xe dùng dao khống chế và cướp đi 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng của chị Giang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình và công an các địa phương để điều tra. Tuy nhiên qua xác minh, làm rõ, lực lượng điều tra xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của bị hại và hiện trường xảy ra sự việc, do đó lực lượng điều tra đã tập trung đấu tranh với Lê Thị Hà Giang.

Qua đấu tranh, với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thị Hà Giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả, dựng lên vụ cướp trên. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.