Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm

GD&TĐ - Một người dân tại Hà Tĩnh đã bắt được cá thể khỉ mốc quý hiếm trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Để cứu lấy cá thể này, người này đã bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ mốc đã được đưa về vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, trước khi thả ra thiên nhiên.
Cá thể khỉ mốc đã được đưa về vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, trước khi thả ra thiên nhiên.

Trưa ngày 4/4, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Danh Kỳ, cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận để chăm sóc một cá thể khỉ mốc quý hiếm, cân nặng khoảng 8kg từ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao lại.

Cá thể khỉ mốc này có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ, bảo tồn...

Trước đó, ông Ng. D. Q. (trú tại thôn Trung Hoa, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) trong lúc đi làm đã bắt được cá thể khỉ mốc nói trên, trong tình trạng sức khỏe của khỉ rất yếu ớt.

Sau khi đưa về nhà chăm sóc, cá thể khỉ này đã dần phục hồi sức khỏe nên ông Ng. D. Q. đã tiến hành bàn giao lại cho Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đã chuyển giao cá thể khỉ mốc này lại cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cho đến khi cá thể khỉ khỏe mạnh thì sẽ thả vào môi trường rừng tự nhiên phù hợp với sinh cảnh.

Theo Mỹ Hoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa trạng nguyên được các họa sĩ khai thác như tinh thần chủ đạo của hành trình chinh phục tri thức.

Nghệ thuật tiếp sức sĩ tử

GD&TĐ - Triển lãm 'Sĩ tử 2' chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6 - 10/7 tại nhà Tiền đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn khấn mùng 1/6 âm lịch năm 2025

Văn khấn mùng 1/6 âm lịch năm 2025

GD&TĐ - Vào ngày 1/6 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.