Lan tỏa niềm tin đến từng bản làng
Những ngày này, từ các bản làng xa xôi đến trung tâm các xã vùng cao A Lưới (TP Huế), không khí chuẩn bị cho “ngày hội lớn” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano và các khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ trên khắp các tuyến đường, tạo nên một luồng sinh khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Tại các xã vùng cao như A Lưới 1 và A Lưới 3, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương và đồng bộ. Với đặc thù địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (từ 70% đến 98%), công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống, thông tin bầu cử còn len lỏi qua hệ thống loa lưu động gắn trên xe máy để đến với những khu vực ô tô khó tiếp cận.
Bên cạnh việc tuyên truyền, các địa phương cũng chú trọng đảm bảo quyền lợi cho mọi cử tri. Tại xã A Lưới 1, chính quyền đã phối hợp với lực lượng Công an để hướng dẫn cho hơn 1.100 cử tri đi làm ăn xa có thể thực hiện bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Các phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho người cao tuổi, người đau ốm cũng đã được chuẩn bị chu đáo.
Đặc biệt, vai trò của các già làng, trưởng bản và người có uy tín đã được phát huy tối đa. Bằng ngôn ngữ và phong tục gần gũi, họ trở thành “cầu nối” quan trọng giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Chị Hồ Thị Hạnh, cử tri thôn Tu Vay (xã A Lưới 3), chia sẻ rằng, thông tin về các ứng cử viên hiện nay rất dễ tiếp cận thông qua Zalo, Facebook và hệ thống phát thanh, giúp người dân thêm tin tưởng và kỳ vọng vào những người đại diện có đức, có tài.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu để phục vụ hơn 1 triệu cử tri.
Trong đó, đồng bào vùng cao A Lưới gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào các đại biểu khóa mới. Cử tri mong muốn những người đại diện cho Nhân dân sẽ quan tâm sâu sát hơn đến đời sống vùng núi, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và giúp địa phương bắt kịp xu thế chuyển đổi số.
Siết chặt an ninh, giữ vững bình yên vùng biên giới
Để ngày hội lớn diễn ra an toàn và thành công, công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được các lực lượng chức năng siết chặt.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Lực lượng Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và các khu vực bỏ phiếu, tuyệt đối không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là.
Trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, yêu cầu các Đồn Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Do địa hình vùng cao hiểm trở, lực lượng biên phòng còn xây dựng các phương án hiệp đồng để hỗ trợ cử tri ở các thôn, bản xa trung tâm đi bầu cử thuận lợi và đúng luật.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền đến các phương án bảo vệ an ninh đã tạo nên một tâm thế vững vàng cho người dân vùng cao. Tất cả đã sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của niềm tin và hy vọng về một tương lai phát triển bền vững cho vùng đất biên cương.