Xã biên giới chuẩn bị cho ngày hội toàn dân
Nậm Cắn là xã biên giới nằm ở phía tây nam tỉnh Nghệ An, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Tại đây, loa phát thanh là phương tiện tuyên truyền hiệu quả, phổ biến. Những ngày qua, ở các bản làng, những quy định của Luật Bầu cử liên tục được phát trên loa bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Thái, tiếng Mông, để mọi người dân có thể nghe và hiểu.
Ông Lầu Bá Chư - trưởng bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn) cho biết, đặc thù của các bản làng vùng cao biên giới là người dân rời khỏi nơi cư trú, đi lao động ngoại tỉnh hoặc qua biên giới làm thuê. Vì vậy, công tác rà soát danh sách cử tri đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an.
Hiện qua rà soát, bản Trường Sơn hiện có 323 hộ với 1.013 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền, vận động vẫn tiếp tục được duy trì để cử tri nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
Cử tri bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn cùng cán bộ địa phương treo băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí rộn ràng trước ngày hội bầu cử.
Ông Xồng Tồng Rê, cử tri cao tuổi ở bản Trường Sơn nói: “Cán bộ đến tận nhà đưa thẻ cử tri, dặn dò kỹ càng về ngày đi bầu cử, chọn người có uy tín, biết lo cho đời sống bà con để bỏ phiếu”.
Bên cạnh loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, Nậm Cắn cũng chủ động ứng dụng công nghệ số trong tổ chức bầu cử.
Trong 36 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, phần lớn đã nộp trực tuyến, đồng thời cập nhật lên hệ thống phần mềm bầu cử quốc gia qua mạng số liệu chuyên dùng.
Danh sách hơn 5.500 cử tri cũng đã được niêm yết công khai. Mười sáu khu vực bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng, hòm phiếu, con dấu, tài liệu hướng dẫn sẵn sàng. Tổ bầu cử được tập huấn kỹ từng thao tác: hướng dẫn viết phiếu, kiểm phiếu, xử lý tình huống.
Xã Nậm Cắn còn sử dụng Zalo, Facebook để tiếp cận cử tri trẻ và những người đi làm ăn xa. Đề xuất quét mã QR để xem tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên được kỳ vọng giúp cử tri vùng cao tiếp cận thông tin nhanh, minh bạch.
Ông Xã Văn Lương - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Nậm Cắn cho biết, đến thời điểm này, mọi phần việc quan trọng đã cơ bản hoàn tất, thẻ cử tri được in và phát tận tay người dân. Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đội ngũ tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng từng khâu nghiệp vụ. Từ nhân sự đến cơ sở vật chất, mọi khâu đều được chuẩn bị cẩn trọng, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội an toàn, dân chủ của bà con vùng biên.
55 khu vực bỏ phiếu sớm
Tại Nghệ An, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tỉnh cũng chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó thiên tai, chia cắt giao thông. Đáng chú ý, 55 khu vực bỏ phiếu tại 12 xã miền núi, biên giới được cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước hai ngày, nhằm bảo đảm quyền lợi cho cử tri trong điều kiện đặc thù.
Xác định con người là yếu tố then chốt, Nghệ An dành nhiều tâm sức cho các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu dành cho cán bộ cấp xã và tổ bầu cử tại miền núi, vùng cao.
Đoàn viên thanh niên được huy động vào các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ đưa đón cử tri cao tuổi, đồng thời phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.
Ở Bắc Lý có gần 3.200 cử tri, bố trí tại 7 tổ bầu cử với 13 khu vực bỏ phiếu. Do đường sá đi lại khó khăn, một số bản như Cha Nga, Xảm Thang, Kẻo Nam, Na Kho sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm hơn hai ngày. Có nơi phải mượn tạm trường học làm điểm bầu cử vì nhà văn hóa bị lũ cuốn trôi. Khâu chuẩn bị tại đây đang được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm quyền lợi cho từng cử tri.
Tại Mỹ Lý, địa phương vừa trải qua trận lũ lịch sử năm 2025, công tác bầu cử cũng khẩn trương, nghiêm túc triển khai. Danh sách cử tri được rà soát kỹ, nhất là các hộ phải di dời sau lũ; phương án hỗ trợ người già, người khuyết tật được xây dựng cụ thể để không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội toàn dân.
Tại xã Tương Dương, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn nhiều cách trở, công tác tổ chức được tính toán kỹ lưỡng. Xã thành lập 28 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 26 xóm, bản và 2 điểm đặc thù tại Trung tâm Y tế cùng Cơ sở Cai nghiện bắt buộc số 3.
Ông Trần Văn Hiền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tương Dương cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, địa phương bước vào giai đoạn "nước rút" với yêu cầu cao về độ chính xác và an toàn, đặc biệt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Với nhiều cử tri già yếu hoặc ở khu vực bị chia cắt bởi sông suối, hàng trăm hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động đã được chuẩn bị.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử tại Nghệ An sẽ thực sự là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi mỗi lá phiếu không chỉ là lựa chọn, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với bộ máy Nhà nước.
Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Nghệ An gồm 28 người để bầu 16 đại biểu; tất cả đều có trình độ đại học trở lên, trong đó tỉ lệ sau đại học chiếm đa số. Tỉ lệ nữ đạt 50%, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số gần 18%.
Ở cấp tỉnh, 140 ứng cử viên được giới thiệu để bầu 85 đại biểu HĐND; phần lớn có trình độ đại học trở lên. Cấp xã dự kiến bầu gần 3.000 đại biểu, bảo đảm cơ cấu và tính đại diện rộng khắp.