Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh

GD&TĐ - Noel đến rồi, khắp nơi hòa vang tiếng cười, cùng tà áo mới, trẻ em trên thế giới cũng được cha mẹ tặng cho nhiều thứ quà.

Thiệp mừng giáng sinh Nga.
Thiệp mừng giáng sinh Nga.

Và riêng người lớn cũng có một thứ để trao gửi nhau, thay lời yêu thương, chúc tụng là những thiệp mừng Giáng sinh, chào đón ngày Chúa ra đời và Tết dương lịch. 

Từ rất lâu, ở các nước đã có truyền thống kỷ niệm Giáng sinh bằng nhiều hình ảnh tươi vui, rực rỡ. Vào thời Trung cổ ở châu Âu đã có những họa phẩm và bản in đá chủ đề Giáng sinh (Navity) cùng nhiều hoạt động đón chào Noel trong dân gian. Song mọi người chỉ thật sự biết tới thiệp mừng Noel vào giữa thế kỷ 19 khi chúng được in hàng loạt.

Người tiên phong nghĩ ra thiệp Giáng sinh, tức tranh vẽ trên giấy, nhẹ nhàng cầm tay là họa sĩ người Anh tên là Dobson vào năm 1794, trong đó khắc họa một khu rừng tuyết trắng và một gia đình nhỏ quây quần hạnh phúc bên một cây linh sam. Từ bức tranh này, vào năm 1843, họa sĩ John Callcott Horsley (Anh) đã vẽ nên một bức tranh cụ thể hơn, có nhiều ý nghĩa hơn. Bức tranh được vẽ theo kiểu tam bản vốn được dùng để thờ tự Thiên Chúa trong nhà thờ, với nội dung gồm tấm chính giữa đặc tả gia đình ngài Henry Cole, một người bạn của ông, có ba thế hệ cùng chung vui tiệc tùng ấm cúng.

Trên tay ai từ người già tới trẻ nhỏ đều cầm một ly rượu vang đỏ lựng và hai tấm đôi bên phản ánh việc chia sẻ cơm áo cho kẻ nghèo, bần hàn. Bên dưới bức tranh in dòng chữ: Giáng sinh an lành và Ngày Tết vui vẻ. Sau đó, ngài Cole đã in nó thành 2.050 bản, mỗi bản to 12 x 7 cm, bán với giá một shilling. Hiện tấm thiệp này được bán đấu giá hơn 5.170 bảng Anh (hơn 160 triệu đồng). 

Từ tờ thiệp mừng Noel thương mại sơ khai ấy cho tới giờ, đã có rất nhiều loại thiệp mừng, bưu thiếp thương mại (có bán mua), phi thương mại (phát không, tự làm thủ công) và từ thiện (dùng để biếu tặng, gây quỹ phúc lợi).

Nội dung cũng cực kỳ phong phú, bên cạnh hang Bethlehem với gia đình Thánh, các vị vua và dân chúng đến dâng quà lên Chúa Hài Đồng, ngôi sao 14 cánh rực rỡ hoặc chú bồ câu trắng bay dưới hàng triệu tia sáng chói lòa, còn có các nhân vật tượng trưng cho mùa đông như Santa Claus, người tuyết, tuần lộc, phong cảnh của từng đất nước, con người, loài vật trong các hoạt động vui chơi tụ hội tưng bừng. Và ngoài sự vui vẻ, náo nhiệt đó, mỗi người - vật hay màu sắc trong tranh còn chứa đựng khá nhiều yếu tố hài hước, gây cười hoặc ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Đặc biệt ở những tấm thiệp hiện đại còn thấy ông già Noel cưỡi ô tô, máy bay hay tên lửa phát quà cho nhanh, hay bay lượn cùng đàn hươu tuyết trên khoảng không đầy những phi thuyền, như muốn nói truyền thống đón Giáng sinh đã ra cả ngoài không gian. 

Bình thường, thiệp mừng Giáng sinh hay được đặt trên bàn, gài vào cành thông Noel, song từ năm 2004 đã có những tấm dán để dán lên mọi bề mặt, cùng nhiều giỏ đựng thông, quế, táo, cam, bánh, nến sáp mật ong…

Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 1
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 2
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 3
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 4
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 5
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 6
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 7
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 8
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 9
Vui vẻ, rực rỡ thiệp mừng giáng sinh ảnh 10

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ