Vua Thái Lan phế truất Hoàng quý phi với một loạt cáo buộc

GD&TĐ - Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã phế truất Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi - mới chính thức làm vợ lẽ của vua trong năm nay. 

Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.
Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Bà Sineenat bị tước danh hiệu Chao Chao Khun Phra cũng như tất cả quân hàm vì “không trung thành với vua” và “có hành động chống lại việc bổ nhiệm Nữ hoàng vì tham vọng của riêng mình” – hãng tin Daily Mail trích công báo của Hoàng gia Thái Lan cho biết.

Tuyên bố trên cho rằng hành vi của bà Sineenat Wongvajirapakdi cho thấy bà “không dành chút kính trọng nào cho nhà vua và không hiểu truyền thống hoàng gia”, những việc này nhằm “mang lại lợi ích cho bản thân”. Hành vi của bà còn bị coi là “thiếu tôn trọng ân sủng của vua, gây chia rẽ giữa các cận thần và gây hiểu nhầm trong dân chúng”.

Thông báo trên còn cho rằng Sineenat là người vô ơn, cư xử không xứng đáng với danh hiệu của mình. Bà không bằng lòng với danh hiệu được ban và làm mọi thứ để có thể trở thành nữ hoàng. Bà thiếu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của triều đình, thể hiện sự bất tuân với nhà vua và nữ hoàng.

Là một cựu y tá, Sineenat Wongvajirapakdi đã gặp vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn khi còn là một trong những vệ sĩ hoàng gia của ông. Bà nhận được danh hiệu Hoàng phi trong một buổi lễ hồi tháng 8 vừa qua và trở thành người phụ nữ đầu tiên là vợ lẽ của vua Thái Lan trong gần một thế kỷ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.