Vừa mổ ruột thừa, nam sinh Nghệ An vẫn nỗ lực dự thi vào lớp 10

GD&TĐ - Trải qua phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, nam sinh tại Nghệ An vẫn cố gắng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để có cơ hội vào trường THPT công lập.

Em Nguyễn Văn Tú được thanh niên tình nguyện đưa vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: NTCC
Em Nguyễn Văn Tú được thanh niên tình nguyện đưa vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: NTCC

Sáng 5/6, tại hội đồng thi Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An) thí sinh Nguyễn Văn Tú (học sinh lớp 9A - Trường THCS Nam Sơn) được cõng vào phòng thi với quần áo bệnh nhân. Trước đó 4 ngày, nam sinh này bị viêm ruột thừa phải mổ cấp cứu.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, em này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khoẻ. Tuy nhiên, với đặc thù kỳ thi vào lớp 10, nếu không tham gia dự thi sẽ không có điểm tuyển sinh vào trường THPT công lập đã đăng ký, nên Nguyễn Văn Tú vẫn quyết tâm đi thi.

Nguyện vọng 1 của nam sinh là đăng ký vào Trường THPT Đô Lương 1 – trường có chất lượng tốp đầu huyện Đô Lương và có rất nhiều thí sinh cạnh tranh dự tuyển. Khi được gia đình đưa đến điểm thi, Nguyễn Văn Tú đã được nhóm tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ.

Dù sức khỏe còn yếu nhưng nam sinh Nguyễn Văn Tú vẫn cố gắng dự thi để không bỏ lỡ cơ hội vào trường THPT công lập. Ảnh: NTCC

Dù sức khỏe còn yếu nhưng nam sinh Nguyễn Văn Tú vẫn cố gắng dự thi để không bỏ lỡ cơ hội vào trường THPT công lập. Ảnh: NTCC

Anh Nguyễn Tất Hùng – Phó Bí thư huyện đoàn Đô Lương cho biết: Từ sáng sớm nhóm tình nguyện tiếp sức mùa thi của huyện đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn để hỗ trợ thí sinh. Tại điểm Trường THPT Đô Lương 1, nhìn thấy gia đình đưa Tú đến cổng trường, chúng tôi khá bất ngờ về nỗ lực của em và sau đó giúp đỡ đưa em vào trong khu vực thi.

Tại đây, em được đưa vào phòng y tế để ghi nhận tình hình sức khỏe, sau đó mới đến phòng thi.

“Em chia sẻ vẫn bị đau ở vết mổ nhưng kịp tham gia kỳ thi nên tâm lý khá tốt, bình tĩnh và tự tin trước khi bước vào làm bài. Trước đó, gia đình cũng đã chuẩn bị thêm cho em một chiếc ghế tựa để thuận lợi khi ngồi làm bài. Cán bộ làm nhiệm vụ tại hội đồng thi đã kiểm tra và đồng ý để em sử dụng ghế hỗ trợ trong thời gian thi và không ảnh hưởng đến thí sinh khác", anh Nguyễn Tất Hùng thông tin.

Đồng hành với học trò, thầy Nguyễn Xuân Tân - tổng phụ trách đội Trường THCS Nam Sơn cho biết thêm, em Nguyễn Văn Tú là một trong 3 học sinh có điểm tổng kết cao nhất của khối 9 trong năm học này, đạt học sinh giỏi cấp huyện. Liên tục 4 năm THCS em cũng đạt kết quả học sinh giỏi toàn diện. Vì vậy, nếu không tham gia được kỳ thi vào lớp 10 sẽ rất đáng tiếc. Sau khi mổ ruột thừa và xin ý kiến bác sĩ tại bệnh viện, gia đình đã đưa em Tú đi thi. Về phía nhà trường, giáo viên cũng động viên, ủng hộ để tiếp sức cho em tại kỳ thi quan trọng này.

Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điều kiện được dự thi là thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THCS. Các trường THPT sẽ tuyển sinh theo nguyên tắc lấy điểm thi từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh không dự thi, sẽ không có điểm dự tuyển, cũng không được tuyển thẳng hay xét đặc cách. Vì vậy, thí sinh đã đăng ký dự thi đều nỗ lực để tham gia, không đánh mất cơ hội vào trường THPT.

Cũng trong sáng 5/6, em Nguyễn Đình Đăng Khôi (học sinh Trường THCS Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang nằm viện nhưng vẫn cố gắng đến dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Tuy nhiên sau đó gặp sự cố sức khỏe, cán bộ tại điểm thi đã gọi xe cấp cứu để đưa em quay lại bệnh viện huyện Thanh Chương. Nhóm tình nguyện tiếp sức mùa thi, taxi 0 đồng cũng hỗ trợ đưa người nhà đến bệnh viện cùng em. Theo thầy Kinh – hiệu trưởng Trường THCS Võ Liệt, trước đó em Khôi sức khỏe yếu, nhập viện điều trị và phải nghỉ 10 buổi ôn thi. Giáo viên, phụ huynh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em. Sáng nay, em Khôi vẫn dự thi nhưng theo thông tin từ học sinh nhà trường và hội đồng thi, do sức khỏe không đảm bảo nên em đã được đưa trở lại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ