Vụ 'thi thể không nguyên vẹn' ở Hải Phòng: Phát hiện nghi phạm đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào buổi chiều ngày 22/7, khu vực chung cư Tinh Thành Quốc tế (thuộc Khu đô thị Cựu viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) người dân tá hỏa khi phát hiện một người phụ nữ tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (54 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, con gái nạn nhân có mở quán bán đồ nướng tại Khu đô thị Cựu viên. Hàng ngày bà H. vẫn di chuyển từ nhà sang quán hỗ trợ con gái bán hàng. Chiều 21/7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H. không về nhà như mọi khi mà ở lại quán cùng một nam nhân viên (chưa rõ danh tính, trú tại xã An Hồng, huyện Thủy Nguyên TP. Hải Phòng).

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Buổi chiều ngày 22/7, con gái nạn nhân có quay lại quán ăn thì bất ngờ phát hiện bà H. đã tử vong trên tầng 2 trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ với nạn nhân, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng nghi phạm liên quan đến cái chết của là người đàn ông làm nhân viên phục vụ tại quán nướng. Tuy nhiên, quá trình cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong trên địa bàn huyện An Dương, nghi vấn do tự tử. Chính quyền địa phương cho biết bản thân người đàn ông này đã có 2 tiền án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.