Vụ 'tâm thư' phản ánh mẹ kế bạo hành con riêng ở Hà Nội là không có căn cứ

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội khẳng định, vụ việc "tâm thư" phản ánh mẹ kế bạo hành con riêng xảy ra tại phường Kiến Hưng (Hà Nội) là không có căn cứ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi Họp báo Bộ Công an tổ chức (chiều 6/10), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc bé trai viết “tâm thư” tố mẹ kế bạo hành xảy ra tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

"Nội dung phản ánh “dì ghẻ đánh con riêng” là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc; chưa có cơ sở xác định hành vi bạo hành trẻ em.", Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.

21.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin về vụ việc tại buổi họp báo.

Trước đó vào ngày 12/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng từ tài khoản “Thiên Thanh” kèm 3 đoạn video và 2 lá thư phản ánh việc một bé trai bị mẹ kế bạo hành tại chung cư Văn Phú - Victoria trong các năm 2024 và 2025.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng PC01 đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Cháu bé trong vụ việc được xác định là H. (SN 2012), con của anh Đinh Văn H. (SN 1984, trú phường Kiến Hưng).

Chị Nguyễn Thị T. (người xuất hiện trong clip) kết hôn với anh H. từ năm 2022. Mỗi người đều có con riêng và cùng nhau sinh sống tại tòa V1 chung cư Văn Phú - Victoria.

Anh Đinh Văn H. khai với cơ quan công an: Trong quá trình chung sống, anh phát hiện con trai mình có biểu hiện sợ sệt, gầy yếu, ít nói nên gặng hỏi thì được H. kể bị chị T. phạt, bắt nói những điều không đúng.

Tháng 5/2025, hai người ly hôn nhưng chưa hoàn tất việc phân chia tài sản. Trong quá trình này, anh H. đã cung cấp cho TAND quận Hà Đông 3 đoạn video và 2 lá thư liên quan nội dung trên, sau đó rút lại. Đến ngày 11/9/2025, anh H. dùng tài khoản “Thiên Thanh” đăng bài tố cáo vợ cũ bạo hành con.

Chị Nguyễn Thị T. chị khai nhận: Không có mâu thuẫn lớn với anh H. song từ tháng 2/2025 anh H. nói con trai bị bạo hành và đòi ly hôn.

Sau ly hôn, anh H. đăng tải các bài viết nói trên. Chị T. thừa nhận mình là người trong video, giải thích do bực tức nên có hành động dúi vào đầu để dạy bảo, phủ nhận việc bạo hành.

Chị T. cung cấp bản kiểm điểm, thư của cháu H. gửi bạn bè và thiệp chúc mừng do chính cháu viết tặng chị, cho thấy quan hệ giữa hai người bình thường.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của cháu H, con riêng chị T., người giúp việc, hàng xóm, giáo viên và bạn học để làm rõ thêm vụ việc.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập ý kiến, chứng cứ để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trước khi có kết luận chính thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ