Vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong: Tài xế dương tính với chất gây nghiện

Sau khi tiến hành xét nghiệm 2 lần, cơ quan chức năng xác định tài xế dương tính với morphine.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Chiều 24/2, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định Nguyễn My Đal (39 tuổi, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang – tài xế điều khiển ô tô) dương tính với morphine.

Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cũng cho kết quả dương tính với chất gây nghiện trên.

Tuy nhiên, Nguyễn My Đal khai do bị thoái hóa đốt sống cổ, trước khi lái xe đã dùng thuốc kháng viêm, giảm đau, nên có khả năng lượng Morphine xét nghiệm trong nước tiểu có từ các loại thuốc này.

Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 15 giờ 45 ngày 23/2, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 664 đường tránh đô thị Pleiku (thuộc địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) anh Nguyễn My Đal (39 tuổi, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô BKS 67M-3211 di chuyền trên tỉnh lộ 664 theo hướng Pleiku – Ia Grai.

Khi xe đi đến khu vực trên đã bất ngờ tông trực diện vào xe máy BKS: 65P6-2081 do anh Huỳnh Văn Tân (37 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thuỳ Linh (5 tuổi) lưu thông theo hướng Chư Prông-Ia Grai.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình anh Tân tử vong tại chỗ. Sau khi tông xe máy, chiếc xe ô tô tiếp tục tông gãy 2 cột mốc bên đường mới dừng lại.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.