Vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả: Những cán bộ Quản lý thị trường nào đã bị khởi tố

GD&TĐ - Trong quá trình điều tra vụ án sản xuất và tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong đó có cả cán bộ Quản lý thị trường.

Kho sách giáo khoa giả bị lực lượng chức năng kiểm tra.
Kho sách giáo khoa giả bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Sản xuất, tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả

Trong các ngày từ 18 đến 22/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại xưởng in sách số 297 đường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); các xưởng gia công sách giả tại số 315 đường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) và thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) của Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát tại số 14 ngõ 197 Hoàng Mai (quận Hoàng Mai).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án gồm: Hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 ôtô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp...

Bước đầu cảnh sát xác định, để trông giống như thật, các đối tượng trong đường dây này còn sản xuất luôn cả tem giả. Các đối tượng còn liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói, rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động.

Theo cơ quan chức năng, do thủ đoạn các đối tượng sản xuất sách giáo khoa giả thường chia nhỏ các khâu, từ khâu in đến khâu tiếp theo gia công, đóng gói, rồi phát hành tiêu thụ nên việc xử lý các đối tượng này rất khó khăn.

Đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Kết quả điều tra bước đầu cho thấy lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.

Được biết đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay bị phát hiện.

4 cán bộ Quản lý thị trường bị khởi tố liên quan đến vụ việc sản xuất, tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả
4 cán bộ Quản lý thị trường bị khởi tố liên quan đến vụ việc sản xuất, tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả

Những cán bộ Quản lý thị trường nào bị “gọi tên”

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm: Cao Thị Minh Thuận (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Chủ các Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội); Hoàng Mạnh Chiến (SN 1982, Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hà (SN 1972, Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội).

Ngoài các đối tượng trên, còn có Hoàng Thị Ánh Vân (SN 1983, Kế toán trưởng Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Đức Khương (SN 1980, Chủ xưởng gia công sách Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Đỗ Đức Thắng (SN 1972, nhân viên thiết kế đồ họa Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1980, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát) cũng bị khởi tố để điều tra về cùng hành vi trên.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh đúng quy định pháp luật. 

Cũng liên quan đến vụ việc, đến ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Cũng trong ngày 23/7, cơ quan điều tra cũng đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17) nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; ông Phạm Ngọc Hải và bà Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17) nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội theo như tội danh khởi tố bổ sung nêu trên. Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. 

Các bị can khác có liên quan đến vụ án.
Các bị can khác có liên quan đến vụ án.

Cùng ngày, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 3 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp đó, đến ngày 17/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự Môi giới hối lộ, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can gồm:

Bị can Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 (nay là Tổ trưởng Tổ 1444), Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và bị can Nguyễn Duy Hải về tội Môi giới hối lộ quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 11/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh ký ban hành Quyết định số 1444/QĐ-TCQLTT thành lập Tổ công tác 1444 được Tổng cục Quản lý thị trường lập vào tháng 5 với nhiệm vụ thu thập, tiếp cận, xác minh thông tin sự việc vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả. Tổ có 6 thành viên, thực hiện nhiệm vụ từ 5/2021 đến 5/2022, do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng.

Trong quá trình công tác, ông Hùng từng bị Bộ Công Thương "phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc" trong việc liên quan Công ty cổ phần Con Cưng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ