Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an

Người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy tên là Linh (SN 1958, ngụ tại Đà Nẵng) là cán bộ nghỉ hưu.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Người đàn ông trình diện công an

Chiều 3/4, người đàn ông được xác định liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở một chung cư trên địa bàn quận 4, TP.HCM đã đến cơ quan công an làm việc.

nguoi tinh nghi vu sam so be gai trong thang may trinh dien cong an hinh 1
Người đàn ông sàm sỡ, ghì ôm hôn bé gái trong thang máy. ( Hình ảnh cắt từ clip).
Người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ việc tên Linh (SN 1958, ngụ tại Đà Nẵng) là cán bộ nghỉ hưu. Công an quận 4 cho biết, đang tích cực xác minh lấy lời khai người này, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/4, sau khi xuất hiện clip trên mạng xã hội lan truyền việc người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy, công an thành phố đã chỉ đạo công an quận 4, TP.HCM khẩn trương, nhanh chóng kiểm tra xác minh vụ việc trên.

Kết quả ban đầu xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 1/4 tại chung cư Galaxy 9, địa chỉ số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Thời điểm trên, đối tượng nghi vấn đến thăm người thân, khi đi vào thang máy cùng với một bé gái thì ông ta đã có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.