Vụ nghi ngộ độc bánh mì: Số người nhập viện tăng hơn 100

GD&TĐ - Tính đến chiều 29/11, số bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã tăng lên con số 121 người.

Hơn 120 bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Hơn 120 bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 29/11, ông Lê Minh Thông, Phó chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/11 đã có 121 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại quán C.D (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột).

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có 83 ca nhập viện, Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột 20 ca, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ) 11 ca, Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk 7 ca.

Theo ông Thông hiện có 2 ca đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với tình trạng nặng và triệu chứng sốt cao, nôn ói nhưng đỡ co giật hơn so với trưa nay.

Còn theo một vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, sau khi vụ việc xảy ra Sở đã liên tục chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc, thiết bị chuyên dụng để cấp cứu các bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định. Đồng thời tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố…

Trước đó, vào khoảng 18 giờ tối 28/11, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm nhận được thông tin có nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại quán bánh mì C.D (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột).

Ngay sau đó, ngành y tế đã thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì C.D.

Sau đó, đơn vị gửi các mẫu tới Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây nên vụ việc.

Được biết, quán bánh mì C.D kinh doanh hàng chục năm qua, khá nổi tiếng ở TP Buôn Ma Thuột. Mỗi ngày quán bán ra thị trường hàng ngàn ổ bánh mì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.