Vụ "làm luật" xe quá tải qua Trạm thu phí IC14: Bao nhiêu đối tượng đã bị bắt?

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan đến vụ án “làm luật” cho xe quá tải đi qua Trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 22/5, Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Dũng (SN 1994, trú tỉnh Lào Cai) và Bùi Văn Tiệp (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC 14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, cả 2 đều là trưởng ca thu phí (thuộc Công ty Cổ phần và dịch vụ quản lý đường cao tốc Việt Nam - VECS) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định cho xe ôtô tải quá khổ, quá tải vào tham gia giao thông trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để lấy tiền chia nhau.

Đặng Văn Dũng và Bùi Văn Tiệp tại cơ quan công an.
Đặng Văn Dũng và Bùi Văn Tiệp tại cơ quan công an.

Trước đó ít ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Danh tính các bị can gồm: Trần Trọng Huy (SN 1991, trú tại thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên); Ngô Xuân Hợp (SN 1992); Đỗ Trung Dương (SN 1992, cùng trú tại thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên); Hoảng Tuyển (SN 1992, trú tại thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên).

Phùng Minh Tuyến (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội); Nguyễn Minh Hậu (SN 1990, trú tại thôn Cọn 1, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); Đoàn Văn Thu (SN 1987, trú tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Ngô Duy Hùng (SN 1986, trú tại tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Kết quả điều tra đến nay xác định trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2022, các Ca trưởng thu phí (có tên trên) và Đội trưởng thu phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định cho các xe ô tô tải quá khổ, quá tải vào tham gia giao thông trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để “làm luật” lấy tiền chia nhau.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam tổng cộng 17 bị can liên quan đến vụ án này.

9 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt trước đó.
9 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt trước đó.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC – 14 (thuộc xã An Thịnh, huyện Văn Yên) đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên – Đội trưởng Đội thu phí tại Trạm thu phí IC14); Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6); Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái); Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cùng về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đến cuối tháng 4/2022, liên quan đến vụ án trên cơ quan công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm một Ca trưởng thu phí tại Trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài – Lào Cai là Đặng Văn Neo (SN 1994, trú tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên).

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.