Vụ kê khống hồ sơ tán sỏi tại Đắk Lắk: Bệnh nhân bức xúc vì điều trị nhiều lần

GD&TĐ - Ngày 24/9, các bệnh nhân trong vụ kê khống hồ sơ tán sỏi bằng máy laser bắt đầu quay lại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tổng quát.

Một bệnh nhân được các bác sĩ khám lại theo giấy mời của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: TT)
Một bệnh nhân được các bác sĩ khám lại theo giấy mời của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: TT)

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nguyễn Hữu Vũ Quang, sau sự việc, đơn vị đã báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp với 2 bệnh viện trên địa bàn mời 255 người được xác định bị "lập khống" hồ sơ tán sỏi đến khám tổng quát.

a2-bs.jpg
Một số bệnh nhân ở khu vực chờ làm thủ tục khám lại theo giấy mời của Bệnh viện. (Ảnh: TT)

8 lần nhập viện điều trị vẫn không khỏi

Ghi nhận cuối buổi sáng 24/9, khoảng hơn 100 bệnh được đo huyết áp, thăm khám, siêu âm vùng bụng để có những chỉ dẫn tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn chưa hết lo lắng sau khi thông tin họ chỉ được "tán sỏi trên giấy" bại lộ. Bởi, trước đó được bệnh viện phẫu thuật, tán sỏi và khẳng định hết bệnh, nhưng về nhà vẫn đau âm ỉ.

Ông Hoàng Văn T. (50 tuổi, trú thôn Buôn Triết, xã Dur KMăl, Đắk Lắk) nhập viện để tán sỏi thận vào đầu tháng 6/2025. Sau mổ, sức khỏe ông không hồi phục mà ngày càng mệt mỏi, bụng đau dữ dội, sốt cao triền miên. Gia đình phải thay nhau chăm sóc vì ông không thể đi lại, ăn uống kém.

"Bác sĩ có nói chờ theo dõi thêm nhưng tôi yếu đi thấy rõ. Tôi chỉ mong bệnh viện sớm có cách giải quyết dứt điểm. Nếu ở đây không chữa được thì cho tôi đi tuyến trên, chứ kéo dài như thế này không ổn", ông T. nhắc lại.

Người khổ nhất có lẽ là ông Hồ Xuân Th. (56 tuổi, thôn 11, xã Ea Riêng, Đắk Lắk). Trong 2 năm qua, ông vượt quãng đường hơn 1.500km cả đi và về cho 8 lần nhập viện để chữa sỏi thận. Dù được chỉ định tán sỏi nhiều lần nhưng bệnh tình của ông vẫn không khỏi.

Cũng theo lời ông Th., khi bệnh viện mời lên làm việc, bản thân ông đã cung cấp hàng chục loại giấy tờ cho Cơ quan điều tra. "Điều mong muốn lớn nhất là bệnh viện có giải pháp chữa dứt điểm, vì tôi vẫn đau âm ỉ bên phải, rất khổ sở", ông Th. nói thêm.

Không chỉ bệnh nhân có mặt tại bệnh viện, nhiều người chưa thể đến khám cũng bày tỏ lo lắng.

Ông N.K.T. (56 tuổi, xã Ea Bung, Đắk Lắk) chia sẻ: "Tôi được chỉ định tán sỏi tháng 8/2024, đến nay bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Dù sự việc được điều tra, xử lý, nhưng vẫn chưa yên tâm để đến tái khám theo giấy mời của bệnh viện".

a3-bs.jpg
Cán bộ Bệnh viện kiểm tra hồ sơ bệnh nhân đến khám lại. (Ảnh: TT)

Chỉ định điều trị

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, việc bệnh nhân bức xúc là khó tránh khỏi, đơn vị đã có sự chuẩn bị để thực hiện trách nhiệm chuyên môn, giúp người bệnh sẻ chia do sai sót của một số bác sĩ.

Bác sĩ Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc cho hay, đơn vị đã lập kế hoạch khám lại toàn bộ 255 bệnh nhân từng được chỉ định tán sỏi.

"Từ nay đến 3/10, đơn vị thực hiện siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang. Người có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn nhập viện điều trị ngay; bệnh nhân cần phẫu thuật được giải thích cụ thể; còn trường hợp ổn định sẽ tiếp tục theo dõi định kỳ", bà Thủy nói.

Cũng theo lời bà Thủy, bệnh viện cam kết hỗ trợ chi phí đi lại cho bệnh nhân ở xa, chi phí đồng chi trả bảo hiểm y tế để giảm gánh nặng. Với ca vượt khả năng chuyên môn, đơn vị sẽ liên hệ bệnh viện tuyến trên để phối hợp điều trị, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người bệnh.

bv.jpg
Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc chấn động dư luận.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Vũ Quang khẳng định, quan điểm của ngành, sức khỏe bệnh nhân phải đặt lên trên hết.

Theo ông Quang, trong vụ việc vừa qua có lỗi cá nhân, nhưng trách nhiệm hệ thống cũng không nhỏ.

"Sau sự cố, Sở đã yêu cầu bệnh viện báo cáo, thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện; đồng thời chỉ đạo rà soát quy trình, siết chặt quản lý thiết bị, hồ sơ kỹ thuật và báo cáo định kỳ về sự cố y khoa", ông Quang nói.

Liên quan vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La nhiều lần nhấn mạnh, vi phạm tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên là nghiêm trọng, trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp.

Sở đã có chỉ đạo chấn chỉnh toàn diện, từ chuyên môn, quy trình đến quản lý trang thiết bị; phối hợp Cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định.

ca.jpg
Cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với 2 bị can liên quan vụ kê khống hồ sơ tán sỏi thận tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: CA)

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, từ 11/2023, máy tán sỏi bằng laser duy nhất của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) được xác định bị hỏng. Tuy nhiên, vẫn phát sinh 480 ca tán sỏi bằng laser, trong đó 255 ca được xác định kê khống vào hồ sơ nhưng không thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi.

Sự việc bị phanh phui gây nhiều bức xúc, đặt ra vấn đề về y đức, trách nhiệm và sự minh bạch trong quản lý của bệnh viện.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. 2 người này bị khởi tố cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra xác định có 255 hồ sơ bệnh án liên quan, trong đó 235 hồ sơ bảo hiểm y tế đã được thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm và người bệnh hơn 333 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ