Vũ Hán bất ngờ có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 2 tháng

Vũ Hán bất ngờ có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 2 tháng

Hôm nay (11/5), Trung Quốc thông báo có 17 ca mắc Covid-19 mới, cao hơn ngày trước đó 3 ca. Trong số những ca mắc mới, có 7 ca liên quan tới người từ nước ngoài về và 10 ca lây trong cộng đồng.

Ngoài 5 trường hợp lây trong cộng đồng ở Vũ Hán, có 3 ca ở tỉnh Cát Lâm, 1 ca từ Liêu Ninh (giáp với Triều Tiên) và 1 ca từ tỉnh Hắc Long Giang (giáp với Nga).

Tuy những con số này chưa đáng báo động so với đỉnh dịch với hàng ngàn ca mắc mỗi ngày ở Trung Quốc hồi tháng 2, nhưng nó đánh dấu mức tăng nhiều nhất kể từ ngày 28/4.

Dữ liệu mới nhất trên từ Vũ Hán – nơi mới chúc mừng bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 nặng – có thể coi là một dấu hiệu đáng lo ngại vì đây là mức tăng cao nhất trong 2 tháng.

Lần cuối cùng Vũ Hán báo cáo có ca mắc mới nhiều hơn 5 trong một ngày là 8 ca vào ngày 11/3.

Tuy nhiên, đến tận đầu tháng 4, những giới hạn cuối cùng về đi lại để chống dịch mới được tháo dỡ sau 76 ngày phong tỏa. Vào thời gian đó, Vũ Hán lần đầu tiên báo cáo không có ca tử vong nào trong ngày vì Covid-19.

Khi số ca mắc mới giảm liên tục, Bắc Kinh đã dần dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa trên khắp cả nước. Thứ 5 vừa qua, họ tuyên bố tất cả Trung Quốc đều “có nguy cơ” thấp đối với Covid-19.

Ngoài Hồ Bắc, số ca mắc cũng tăng lên ở Shulan, phía đông bắc Cát Lâm – nơi các ca mới được cho là liên quan tới một phụ nữ. Lo ngại về khả năng có đợt bùng phát thứ 2, nhà chức trách đã nâng mức nguy cơ từ thấp lên trung bình vào tuần trước.

Từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, Trung Quốc báo cáo tổng cộng 82.918 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.633 ca tử vong.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.