Vụ đứt dây điện khiến 2 học sinh tử vong ở Long An: Bộ Công an vào cuộc

GD&TĐ - Thông tin mới nhất liên quan đến vụ đứt dây điện khiến 2 học sinh thiệt mạng, 4 em khác bị thương ở tỉnh Long An, Viện Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc.  

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong hôm 13/10.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong hôm 13/10.

Ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết vụ việc đứt dây điện khiến hai học sinh tử vong, bốn học sinh bị thương trước cổng Trường THCS An Lục Long vào chiều 13/10 đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Theo ông Thình, bốn học sinh bị thương đều đã xuất viện nhưng tâm lý chưa ổn định. Nhà trường đã cử thầy cô chủ nhiệm đến gia đình thăm hỏi động viên tinh thần các em đến trường tiếp tục học tập.

Thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng Công an huyện Châu Thành cũng thông tin, để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc, cùng ngày, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cử bộ phận kỹ thuật hình sự đến giám định, xác định nguyên nhân vụ đứt dây điện gây hậu quả thương tâm.

Liên quan vụ việc, những ngày qua, cơ quan công an đã thu thập thông tin, chứng cứ, trích xuất camera trước cổng trường THCS An Lục Long để làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Điện lực Châu Thành đã được mời đến làm việc. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để tổ chức họp báo công bố chính thức vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 13/10, sau khi tan trường, các học sinh Trường THCS An Lục Long lấy xe ra về. Tuy nhiên, đường dây điện chạy ngang trước cổng trường bất ngờ bị đứt, rơi xuống đất lúc trời đang mưa và chạm vào người học sinh.

Trong đó, 2 em Đinh Thiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng 11 tuổi, đều ngụ xã An Lục Long) bị điện giật, tử vong tại chỗ. 4 em khác bị thương gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi), Trương Huỳnh Tiến (11 tuổi) cùng ngụ xã An Lục Long và em Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi), ngụ xã Phước Tân Hưng. Hiện 4 học sinh khác bị thương và hiện đã xuất viện.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa học sinh bị thương đi cấp cứu, cùng gia đình đưa thi thể các em tử vong về nhà tổ chức mai táng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ