Vụ côn đồ xông vào bệnh viện khống chế thầy thuốc, chém người: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Ngay sau khi tình huống bất ngờ bị côn đồ lao vào bệnh viện chém bệnh nhân xảy ra, các thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Đến trưa 7/5, theo thông tin từ bệnh viện cho hay tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ côn đồ xông vào bệnh viện khống chế thầy thuốc, chém người: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
Vu con do xong vao benh vien khong che thay thuoc, chem nguoi: Nan nhan da qua con nguy kich - Anh 1

Liên quan đến vụ việc côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khống chế nhân viên y tế, bảo vệ của bệnh viện rồi hành hung bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rạng sáng ngày 7/5, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống chiều ngày 7/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua đường dây nóng, Cục đã nhận được thông tin về vụ việc này. Hành động côn đồ xông vào bệnh viện truy sát nhau khiến bệnh nhân nguy kịch, nhân viên y tế và các bệnh nhân khác đang điều trị tại đó cảm thấy sợ hãi là hành động rất đáng lên án.

"Chúng tôi đã có ý kiến đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tăng cường công tác an ninh bệnh viện hơn nữa để bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế yên tâm làm việc"- PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, cho biết ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường đã tổ chức lực lượng đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Trung Tự cũng đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Công an quận. Hiện Công an quận Đống Đa đã giao cho một phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp cùng Công an phường tổ chức khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây ra vụ náo loạn, chém người trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, vào rạng sáng ngày 7/5 khi kíp trực của Khoa Cấp cứu đang tiếp nhận một bệnh nhân nam bị thương ở đầu do bị chém, thì có khoảng 20 người cầm theo hung khí xông vào bệnh viện, khống chế bảo vệ và các thầy thuốc, chém trọng thương một bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây. Hậu quả của vụ tấn công là bệnh nhân này bị nhiều vết chém, trong đó có vết chém nặng ở vùng cổ, đứt khí quản. Sau khi gây án, các đối tượng côn đồ này đã bỏ đi.

Theo ông Bùi Văn Lệnh, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngay sau khi tình huống bất ngờ xảy ra, các thầy thuốc đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Đến trưa 7/5, theo thông tin ông Lệnh cho hay tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện camera của bệnh viện còn lưu toàn bộ vụ việc này, bệnh viện cũng đã báo công an phường Trung Tự, quận Đống Đa và các cơ quan chức năng.

Trên thực tế, thời gian qua tình trạng côn đồ truy sát lẫn nhau trong môi trường bệnh viện không phải là hiếm mà đã xảy ta tại nhiều cơ sở y tế ở nhiều địa phương.
Đơn cử như vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30, chiều 23/10 tại Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc (Đồng Nai) trong khi bác sĩ vừa tiếp nhận một thanh niên bị thương được người nhà đưa vào cấp cứu do vừa bị chém trước đó, thì bất ngờ một nhóm thanh niên hơn 10 người, mặt đeo khẩu trang che kín cầm mã tấu, rựa, gậy gộc xông vào bệnh viện đuổi chém nhóm thanh niên đi chung với người bị chém.
Hay trước đó, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên cũng đã xảy ra vụ côn đồ truy sát bệnh nhân trong bệnh viện.

Rồi nhóm khoảng 20 người cầm mã tấu, tuýp sắt… xông vào phòng cấp cứu bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân, TP HCM) chém liên tục vào 2 người vừa vào bệnh viện băng bó, khiến hai người này gục trên vũng máu, các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân hốt hoảng, tháo chạy…

Theo SK&ĐS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiếng Anh 'bước ra' khỏi giờ Ngoại ngữ

Tiếng Anh 'bước ra' khỏi giờ Ngoại ngữ

GD&TĐ - Để tiếng Anh hiện diện thường xuyên hơn trong trường học, Đà Nẵng đang tích hợp ngoại ngữ vào các môn học mở rộng các hoạt động giao tiếp cho học sinh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Lý Bôn - Cao Bằng.

Agribank đồng hành cùng ngành Giáo dục trước thềm năm học mới 2026–2027

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới 2026-2027, cùng với các cấp, các ngành và địa phương trên cả nước chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường, Agribank tiếp tục dành nguồn lực đồng hành với sự nghiệp giáo dục, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng tới học sinh, sinh viên, nhà trường và các địa bàn còn khó khăn.