Vụ chủ shop thời trang hành hạ nữ sinh: Có thể khởi tố vụ án về tội Làm nhục người khác

GD&TĐ - Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Làm nhục người khác liên quan đến vụ việc nữ sinh nghi trộm đồ bị chủ shop thời trang hành hạ.

Nữ sinh trộm đồ bị chủ shop thời trang hành hạ?

Tối 3/12, một clip lan truyền trên các trang mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video dài 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh quỳ khóc lóc, van xin ở một cửa hàng quần áo. Qua video clip cho thấy, nữ sinh này được cho có hành vi trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng và bị chủ shop phát hiện.

Nữ sinh liên tục gào khóc, 2 tay ghì chặt mũ bảo hiểm trên đầu và van xin: “Chị ơi, em biết lỗi rồi. Cháu biết lỗi rồi, tha thứ cho cháu…” 

Tuy nhiên, 2 người phụ nữ vẫn đá vào đầu, tháo mũ bảo hiểm cô gái ra và dùng kéo cắt áo ngực và tóc nạn nhân. Cuối clip, một người đàn ông vén tóc, yêu cầu cô gái ngẩng mặt lên để xem.

Khi clip lan truyền, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ và nhanh chóng truy tìm ra địa chỉ cửa hàng thời trang này tại phố Lê Hoàn (thành phố Thanh Hóa). Theo tìm hiểu được biết, cô gái đã lấy trộm một chân váy thì bị chủ cửa hàng phát hiện và dẫn đến sự việc trong clip.

Tiếp nhận thông tin về sự việc, ngay trong buổi tối ngày 3/11, lực lượng Công an thành phố Thanh Hoá đã có mặt tại shop thời trang nơi xảy ra vụ việc để làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm đếm, thu giữ nhiều quần áo và các phụ kiện thời trang tại shop thời trang. Ở phía ngoài shop, rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Một nguồn tin cho hay, ngay trong đêm, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với chủ shop thời trang có liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh một nữ sinh bị hành hạ tại shop quần áo nghi do lấy trộm đồ.
Hình ảnh một nữ sinh bị hành hạ tại shop quần áo nghi do lấy trộm đồ.

“Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người”

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến sự việc như đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo Tiến sĩ Cường, nếu hành vi của nữ sinh là trộm cắp tài sản với số tiền dưới 2 triệu đồng, nữ sinh này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cách hành xử của những người xuất hiện trong clip khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ.

“Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người”, Tiến sĩ Cường nhấn mạnh.

Tiến sĩ Cường cũng cho rằng, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu hành vi được cơ quan điều tra xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nữ sinh, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và sức khỏe của nữ sinh này, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng chức năng có mặt tại shop thời trang để xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng có mặt tại shop thời trang để xử lý vụ việc.

Trường hợp hành vi của những người trong shop được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái, có sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với mức phạt là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín đối với nạn nhân.

Hành vi làm nhục người khác bằng cách sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể tác động đến đời sống, sức khỏe của nạn nhân và gia đình nạn nhân. Trường hợp vụ việc khiến bản thân tự tử thì người làm nhục người khác có thể bị phạt tù đến 5 năm tù theo điều 155 bộ luật hình sự.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đoạn tin nhắn của một người và nữ sinh. Theo thông tin chưa được kiểm chứng này, người này đã đe dọa và yêu cầu nữ sinh phải đưa số tiền 15 triệu đồng hoặc 30 triệu đồng.

“Nếu thông tin trên là thật, hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015”, Tiến sĩ Cường cho biết.

Vị Tiến sĩ luật cũng cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản. Nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng để ép buộc nữ sinh phải đưa tiền thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều người

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều người, trong đó có 2 người phụ nữ và người đàn ông đã làm nhục cô gái. Ngoài ra người quay clip, đã lấy kéo cho 2 người phụ nữ cắt áo ngực của cô gái để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh của shop này được thực hiện như thế nào, các hàng hóa là quần áo bày bán có nguồn gốc xuất xứ hay không, có hóa đơn chứng từ hợp pháp hay không để xem xét xử lý hành vi buôn bán hàng giả, trốn thuế (nếu có). Nếu trị giá 100.000.000 đồng trở lên là hàng phạm pháp thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh trên

“Về nguyên tắc thì tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, vi phạm pháp luật đến đâu phải bị xử lý đến đó. Tất cả những người tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đó có người chủ mưu, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người xúi giục, người giúp sức đều bị xử lý về cùng một tội danh nếu hành vi đó thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm”, Tiến sĩ Cường phân tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ