Vụ “chú rể” Hàn Quốc cưới cô dâu Việt 16 tuổi: Đề nghị xử phạt hành chính chú rể

GD&TĐ - Ngày 20/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau: Đơn vị đã gửi văn bản đến UBND tỉnh đề nghị xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với “chú rể” Hàn Quốc cưới cô Việt 16 tuổi.

Nơi gia đình cô dâu tổ chức đám cưới
Nơi gia đình cô dâu tổ chức đám cưới

Theo đó, người bị đề nghị xử phạt được xác định là ông Kim Sun Bin (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông Sun Bin bị đề nghị xử phạt 20 triệu đồng vì nhập cảnh Việt Nam sai mục đích.

Theo giấy tờ của ông Sun Bin, mục đích nhập cảnh của ông là du lịch nhưng ông lại tổ chức cưới vợ và người vợ ông chuẩn bị cưới là một người phụ nữ Việt chỉ mới 16 tuổi. Trong khi theo quy định của nước ta thì lứa tuổi này chưa đủ tuổi kết hôn.

Ông Nguyễn Chí Thuần - Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi - thông tin: Sau khi lực lượng chức năng mời làm việc, phân tích rõ cái lợi và cái hại của việc tảo hôn, gia đình cô dâu “nhí” này đã cam kết sẽ không gả con gái khi chưa đủ tuổi trưởng thành.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/3, hàng trăm khách đến Trung tâm tiệc cưới Bạch Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đàm Dơi, Cà Mau) để dự đám cưới của chú rể Hàn Quốc phải ra về vì đám cưới không được tổ chức.

Theo chính quyền địa phương, chú rể trong tiệc cưới là người Hàn Quốc tên Kim Sun Bin (34 tuổi). Ông Kim Sun Bin sang Việt Nam với mục đích du lịch nhưng lại tổ chức đám cưới với một thiếu nữ tên H. ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, do H. chỉ vừa mới 16 tuổi nên đám cưới được chính quyền ngăn chặn.

Được biết, cô gái này đồng ý lấy một người đàn ông xa lạ là do trước đó đã được người chị bà con có chồng ở Hàn Quốc giới thiệu làm quen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ