Vụ chém 2 người do va chạm giao thông: Bắt giữ 2 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 2 người thương vong sau vụ va quệt giao thông.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an TP Thuận An bắt giữ Đặng Hoàng Gim (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992, cùng quê ở An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đây là 2 thanh niên có liên quan đến vụ vác hung khí rượt đuổi, chém 2 người thương vong sau mâu thuẫn do va chạm giao thông gây xôn xao trong dư luận.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lâm Văn Vui, người bị thương là anh Nguyễn Văn Vũ Em (cùng SN 1987, quê An Giang).

Theo điều tra, ngày 12/2, Vui, Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20 thì Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (sinh năm 1983, quê ở An Giang) điều khiển xe máy va chạm trúng người.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc.

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, được mọi người căn ngăn thì hai bên bỏ đi.

Bức tức, Bảo gọi một số người bạn chuẩn bị dao, mã tấu tìm Vũ Em để trả thù. Cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12, phường Thuận Giao thì thấy Vũ Em và Vui nên đã truy sát rồi chém tới tấp vào người.

Hậu quả cả hai bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá năng, Vui đã tử vong, còn Vũ em bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thuận An bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra thông báo những thanh niên liên quan đến vụ án này nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ