Vòng tránh thai nằm trong tử cung suốt 30 năm khi tháo ra vẫn còn nguyên vẹn

GD&TĐ - Vòng tránh thai kiểu cũ nằm trong tử cung suốt 30 năm, được các bác sĩ ở Quảng Nam lấy ra từ tử cung bệnh nhân, đặc biệt, khi tháo ra nó vẫn còn nguyên vẹn.

Vòng tránh thai được bác sĩ lấy ra ngoài. Ảnh: BSCC
Vòng tránh thai được bác sĩ lấy ra ngoài. Ảnh: BSCC

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam thông tin cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân là bà L.T.N. (70 tuổi, ở xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đến xin tháo vòng tránh thai.

Qua thăm khám, các bác sĩ tiến hành tháo vòng tránh thai nằm trong tử cung người phụ nữ 70 tuổi. Đáng chú ý, chiếc vòng tránh thai này nằm trong tử cung bệnh nhân hơn 30 năm rồi nhưng khi tháo ra vẫn còn nguyên vẹn.

Từ trường hợp bà N. các bác sĩ khuyến cáo, không nên để vòng tránh thai quá lâu trong tử cung. Theo quy định trước đây, vòng tránh thai có thời hạn 5 năm, còn nay y học chỉ có một loại với thời hạn tối đa 9 năm.

Theo các bác sĩ, nếu vòng tránh thai để quá lâu có nguy cơ gãy, vỡ, xuyên thủng tử cung, rơi vào ổ bụng rất nguy hiểm, biến chứng dẫn đến viêm phúc mạc dễ nhiễm trùng huyết, hoặc vòng chui vào các tạng trong ổ bụng bệnh nhân gây nhiễm trùng, dẫn đến tử vong.

Như trường hợp nguy hiểm cho sức khỏe xảy ra với bà Nguyễn T. P. (59 tuổi, Bình Tân). Vì vòng tránh thai nằm trong ổ bụng suốt 32 năm trời, bà P. đã bị bị hoại tử ruột dẫn đến phải mổ cấp cứu. Vòng tránh thai xuyên qua tử cung vào ổ bụng, gây tắc nghẽn máu đến nuôi ruột.

Các bác sĩ cũng đưa ra thêm lời khuyên đến chị em, với vòng tránh thai truyền thống, biến chứng nặng nhất là “xuyên cơ”, đặc biệt khi người phụ nữ không đi kiểm tra sản phụ khoa định kỳ, để vòng tránh thai nằm quá lâu trong tử cung.

Tuổi thọ của vòng tránh thai chỉ được vài năm nhưng thực tế, nhiều phụ nữ đã đặt vòng 10 năm trở lên mới bắt đầu đi khám phụ khoa vì các triệu chứng như đau bụng, gây đau hạ vị, có dấu hiệu viêm nhiễm sinh dục, sốt, thay đổi bất thường ở vùng hạ vị...

Do thời gian để trong tử cung lâu dẫn đến những tình trạng trên nên khi bác sĩ phát hiện ra vòng xuyên thấu thì để lấy vòng ra, bệnh nhân phải trải qua phẫu thuật nội soi.

Theo phân tích của các chuyên gia y tế, ở phương diện nào đó, đối với cơ thể, vòng tránh thai là một vật lạ, nên có thể gây ra phản ứng viêm: Viêm sinh dục – âm đạo, gây ra huyết trắng, vùng kín luôn ẩm ướt.

Bác sĩ nhấn mạnh, thậm chí, do cơ địa, vòng tránh thai còn có thể gây ra viêm nội mạc tử cung, gây rong kinh - rong huyết, đau lưng, đau bụng. Hoặc vòng bị đặt lệch, phụ nữ có thể có thai ngoài ý muốn, giao hợp đau…

Lời khuyên đưa ra từ các bác sĩ, sau khi đã được đặt vòng, người phụ nữ phải định kỳ 6 tháng hoặc mỗi năm một lần kiểm tra vòng tránh thai, kết hợp với xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ