Vòng bảng Europa League: đại diện Ngoại hạng Anh toàn thắng

GD&TĐ - Cả 3 đại diện Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Tottenham và Leicester City đều giành chiến thắng ở trận mở màn vòng bảng Europa League 2020-2021 diễn ra rạng sáng 23/10 (giờ Hà Nội).

Dù phải làm khách của Rapid Wien (Áo) nhưng Arsenal với lực lượng mạnh hơn hẳn đã thi đấu áp đảo đội chủ nhà.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng khiến Pháo thủ thành London phải trả sau sai lầm  của thủ môn Bernd Leno.

Trung vệ David Luiz (phải) đã sửa sai cho thủ thành Bernd Leno.
Trung vệ David Luiz (phải) đã sửa sai cho thủ thành Bernd Leno.

Phút 51, thủ thành người Đức trước sức ép của 2 tiền đạo bên phía Rapid Wien đã lóng ngóng chuyền bóng thẳng đến chân Taxiarchis Fountas và cầu thủ số 9 tận dụng cơ hội sút tung lưới đối thủ đến từ xứ sở sương mù.

Trong bối cảnh ấy, Arsenal càng vùng lên mạnh mẽ hơn để có được cú lội người dòng trên đất áo với 2 bàn thắng của David Luiz (70") và Pierre-Emerick Aubameyang (74").

Chiến thắng 2-1 chung cuộc giúp thầy trò HLV Mikel Arteta có khởi đầu thuận lợi ở bảng B đấu trường Europa League mùa giải mới.

Arsenal gọi lập tức cả Tottenham và Leicester City đều trả lời bằng các chiến thắng còn vang dội hơn, chiến thắng 3 “sao”.

Bale góp công giúp Tottenham thắng đậm trận ra quân Europa League.
Bale góp công giúp Tottenham thắng đậm trận ra quân Europa League. 

Trên sân nhà Tottenham Hotspur trong ngày ngôi sao Gareth Bale được HLV Jose Mourinho điền tên vào đội hình xuất phát đã dễ dàng đè bẹp đội khách LASK (Áo) với tỷ số 3-0.

Tiền vệ người Brazil Lucas Moura mở tỷ số cho “Gà trống” ở phút thứ 18, ngôi sao người xứ Wales Bale tạo ra sự khác biệt với đường căng ngang cực kỳ khó chịu từ cánh phải vào vòng cấm khiến hậu vệ Andres Andrade lúng túng đá phản lưới nhà ở phút 27 và đến phút 84 ngôi sao người Hàn Quốc Heung-Min Son đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Thắng tưng bừng đại diện nước Áo giúp Tottenham nâng được chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 7 (thắng 5) và trong 4 trận gần nhất họ đã ghi được tổng cộng tới 19 bàn.

Được thi đấu trên sân nhà Leicester City cũng dễ dàng vùi dập Zorya Lugansk (Ukraine) với 3 bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Maddison (45"), Barnes (65") và Iheanacho (67’).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.